Khủng hoảng chính trường đẩy Hy Lạp rời xa EU
Chủ tịch Đảng Xã hội Hy Lạp thừa nhận các nỗ lực nhằm thành lập một chính phủ liên hiệp tại nước này đã thất bại
Ngày 11/5, ông Evangelos Venizelos, Chủ tịch Đảng Xã hội (Pasok) - chính đảng về thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Hy Lạp ngày 6/5 vừa qua, cũng đã thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh tại quốc gia Nam Âu này.
![]() |
| Chủ tịch Đảng Xã hội (Pasok) (ảnh: Internet) |
Những bất ổn trên chính trường đang ngày càng đẩy Hy Lạp rời xa EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone).
Chủ tịch Đảng Xã hội Hy Lạp (Pasok) Evangelos Venizelos hôm 11/5 thừa nhận các nỗ lực nhằm thành lập một chính phủ liên hiệp tại nước này đã thất bại và ông sẽ báo cáo với Tổng thống Karolos Papoulias kết quả này trong ngày 12/5.
Tuyên bố được ông Venizelos đưa ra sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Alexis Tsipras của Liên minh các lực lượng cực tả Syriza, về thứ hai trong cuộc bầu cử sớm tại Hy Lạp mới đây. Ông Tsipras khẳng định sẽ không tham gia bất kỳ chính phủ nào có ý định thực thi các điều khoản trong thỏa thuận cứu trợ tài chính quốc tế với Athens vì cho rằng thỏa thuận đó "quá nghiệt ngã" và đi ngược lại với ý nguyện của cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ cho đảng này.
Trong khi đó, các chủ nợ quốc tế cảnh báo Hy Lạp buộc phải thực hiện các cam kết về cắt giảm chi tiêu, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ ra khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Phát biểu với báo giới, Cao uỷ phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ của EU, ông Ollie Rehn bày tỏ: “Tôi không muốn suy xét về khả năng Hy Lạp rút khỏi khu vực đồng Euro. Tôi không muốn vẽ ma quỷ lên bức tường nếu nó không cần thiết. Điều quan trọng lúc này phải quyết tâm, đặc biệt là tại Hy Lạp, để thành lập một chính phủ liên minh và mang tính thuyết phục nhằm giải quyết các thách thức kinh tế của đất nước”.
Nước Đức, quốc gia đóng vai trò “đầu tàu” trong khu vực đồng Euro quả quyết rằng, Hy Lạp phải thực hiện các nghĩa vụ của nước này nếu muốn trụ lại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Ngoại trưởng Đức Westerwelle nhấn mạnh: “Nếu Hy lạp đi khỏi con đường cải cách đã nhất trí, việc giải ngân các khoản cứu trợ tiếp theo sẽ không thể thực hiện được. Sự đoàn kết không phải là đường một chiều. Sự đoàn kết không thể diễn ra mà không có sự vững chắc. Điều gì đã nhất trí cần phải áp dụng”.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức thừa nhận, việc ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu hay không là sự lựa chọn của riêng Hy Lạp.
Trong diễn biến có liên quan, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch cũng đã lên tiếng cảnh báo nếu Hy Lạp bị đình chỉ tư cách thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu do khủng hoảng chính trị, hay không thực hiện các cam kết trước các chủ nợ thì có thể sẽ xem xét hạ tín nhiệm của tất cả 16 nước thành viên còn lại sử dụng đồng tiền chung này xuống mức “theo dõi tiêu cực”. Trong đó những nước có nguy cơ bị hạ mức tín nhiệm ngay lập tức gồm Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Cộng hoà Cyprus, Ireland, Bồ Đào Nha, Slovenia và Bỉ./.
