Khủng hoảng chưa có hồi kết
Bầu không khí chính trị tại Thái Lan đã bị đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng sau đụng độ giữa binh lính với phe “áo đỏ” làm 21 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương, 28 binh lính Chính phủ bị phe “áo đỏ” bắt làm con tin...
Thái Lan: các đảng trong chính phủ đề xuất giải tán Hạ viện trong 6 tháng
Xung đột đã biến thành bạo động cuối tuần qua khi những người “áo đỏ” dùng gậy và chai lọ tấn công các binh lính nhằm xông vào khuôn viên của Bộ Chỉ huy Quân khu I tại Thủ đô, dùng súng phóng hoả tấn công toà nhà Chính phủ và lực lượng quân đội Thái Lan đã phải bắn đạn cao su cùng bom khói để giải tán những người biểu tình.
Đây là bạo lực nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong gần hai thập kỷ qua. Giao thông tại các khu vực trong trung tâm sầm uất nhất ở Bangkok bị tê liệt cuối tuần qua với hầu hết các phương tiện công cộng vận chuyển hành khách đều phải đi đường vòng hoặc phải quay đầu. Tất cả các ga thuộc hệ thống tàu điện trên không và một số ga xe điện ngầm ở thủ đô Bangkok đã phải ngừng hoạt động sau khi xảy ra cuộc đụng độ giữa người biểu tình và quân đội.
Tình hình Thái Lan, vốn đã nóng do cuộc biểu tình kéo dài từ nhiều tuần nay của phe “áo đỏ” do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu, đòi Chính phủ giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm, đã trở nên gay gắt khi Chính phủ, ngày 7/4, buộc phải áp đặt tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và một số khu vực thuộc 5 tỉnh lân cận, trao cho quân đội quyền lớn hơn để lập lại trật tự, sau hơn một tháng áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) mà không đạt kết quả. Việc đóng cửa kênh truyền hình People TV (PTV) của lực lượng biểu tình “áo đỏ” chống Chính phủ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu và việc Tòa án Hình sự phê chuẩn lệnh bắt một loạt thủ lĩnh chủ chốt phe “áo đỏ”, cũng nằm trong một nỗ lực nhằm khôi phục trật tự tại thủ đô Bangkok.
Bất chấp tình trạng khẩn cấp, phe “áo đỏ” tổ chức các cuộc biểu tình với quy mô lớn hơn và thay đổi chiến thuật khi phá vỡ hàng rào an ninh xông vào khuôn viên toà nhà Quốc hội buộc chính quyền phải dừng phiên họp nội các, Quốc hội phải huỷ một phiên họp. Những người “áo đỏ” còn tràn vào trụ sở chính quyền của nhiều tỉnh đe doạ chiếm giữ các toà nhà này. Còn tại Bangkok, sau cuộc biểu tình trở thành xung đột bạo lực hôm 10/4, phe “áo đỏ” đến nay vẫn tiếp tục gia tăng sức ép khi tuyên bố không đàm phán với Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
Giải pháp nào cho khủng hoảng chính trị tại Thái Lan? Câu trả lời thật khó khi mà Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho đến nay đã áp dụng các biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn. Không chỉ áp dụng Luật An ninh nội địa hay tình trạng khẩn cấp để đề cao pháp quyền, giành lại quyền kiểm soát các khu vực công cộng, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng đã hai lần đề nghị đàm phán với lãnh đạo UDD - điều mà chưa Thủ tướng Thái Lan nào làm. Thế nhưng, đàm phán cũng chẳng đạt kết quả.
Trong khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đề xuất tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm 2010, sớm hơn một năm so với kế hoạch, thì các thủ lĩnh UDD lại bác bỏ và yêu cầu giải tán Hạ viện trước Tết Songkran (diễn ra đầu tuần này). Việc hai bên không gặp nhau về thời điểm giải tán Hạ viện xuất phát từ những lựa chọn chiến thuật. UDD muốn tận dụng cơ hội được sự ủng hộ cao nhất từ đại bộ phận nông dân ở các tỉnh phía đông và Đông Bắc để giành chiến thắng.
Còn Thủ tướng Abhisit Vejjajiva muốn việc giải tán Hạ viện có thể diễn ra vào cuối năm nay, sau khi dự thảo ngân sách tài khóa 2011 được thông qua, hoàn tất quá trình sửa đổi Hiến pháp và ổn định bầu không khí chính trị hiện nay ở Thái Lan. Bởi vì, theo Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, dự thảo ngân sách tài khóa 2011 có vai trò quan trọng đối với việc tăng cường quá trình phục hồi nền kinh tế Thái Lan. Mà điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Chính phủ của ông Abhisit trong việc giành thêm lá phiếu ủng hộ của cử tri.
Tình hình Thái Lan đến nay khó trở lại bình thường. Bạo lực có thể sẽ gia tăng tại Bangkok do hai bên đều không chủ trương đàm phán. Ngoài nguy cơ bất ổn an ninh thường trực, các cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” trong những ngày qua đã làm nảy sinh nhiều phản ứng trái chiều trong đông đảo người dân xứ sở Chùa Vàng. Phần lớn cảm thấy chán nản bởi các cuộc biểu tình liên miên làm đảo lộn cuộc sống của người dân và tác động tiêu cực tới sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Thái Lan./.