Khủng hoảng tại Bờ Biển Ngà ngày càng trầm trọng
Ít nhất 462 đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong các cuộc giao tranh từ đầu tháng 12/2010 đến nay.
Khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 4 tháng qua tại Bờ Biển Ngà, kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi đang ngày càng trầm trọng. Cuộc khủng hoảng xảy ra khi các vụ giao tranh đẫm máu giữa phe ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và lực lượng ủng hộ Tổng thống đắc cử được cộng đồng quốc tế công nhận, ông Alassane Ouatarra bùng phát mạnh, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR), các vụ giao tranh tại Bờ Biển Ngà, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Trước tình hình này, bà Melissa Fleming, người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn kêu gọi các nước láng giềng của Bờ Biển Ngà, trong đó có Liberia duy trì việc mở các cửa khẩu biên giới, tiếp nhận người tỵ nạn. Bà Melissa Flemingm nói: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi lực lượng của cả hai bên bảo vệ dân thường và nếu người dân có nhu cầu thoát khỏi bạo lực họ có thể tự do rời khỏi đất nước. Chúng tôi mong muốn giao tranh sớm chấm dứt. Chúng tôi sẽ lên án bất kỳ hành động nào đóng cửa khẩu biên giới nơi phía Liberia đã mở để tiếp nhận những người chạy khỏi giao tranh ở Bờ Biển Ngà.”
Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc dự báo số người tỵ nạn Bờ Biển Ngà chạy sang Liberia có thể tăng lên mức 150.000.
Trong một động thái được cho là tích cực, lực lượng trung thành với Gbagbo ngày 29/3 kêu gọi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức”. Người phát ngôn của lực lượng này cho biết, họ đã thông qua “một chiến lược nhượng bộ” và hi vọng các bên đối thoại ngay lập tức bởi vì không có lợi gì khi tiếp tục xung đột và có thêm nhiều dân thường thiệt mạng. Lực lượng ủng hộ ông Ouatarra, đã tiến về khu vực miền Nam Bờ Biển Ngà và thủ đô kinh tế Adibjan, hiện do Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo kiểm soát.
Trước đó, ông Ouatarra tuyên bố, tất cả các giải pháp hòa bình để ông Gbagbo thừa nhận thất bại đều đã được sử dụng hết. Tới nay, bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế, ông Gbagbo nhiều lần tuyên bố ông là tổng thống hợp hiến của Bờ Biển Ngà và sẽ không từ chức./.