Khuyến cáo ưu tiên tiêm phòng cúm A/H1N1 cho học sinh, sinh viên

Lời khuyên này trái với chiến lược hiện nay của các cơ quan y tế Mỹ chỉ khuyên tiêm chủng phòng cúm cho trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn ngoài 50 tuổi.

>>  Zimbabwe xác nhận 5 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học (Mỹ) số ra ngày 21/8, nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Clemson, bang Carolina Nam khuyến cáo ưu tiên tiêm chủng phòng cúm cho học sinh, sinh viên và các phụ huynh học sinh, đồng thời cho rằng đó là biện pháp hiệu quả nhất về mặt y học và kinh tế nhất, giúp hạn chế lây lan dịch cúm theo mùa và cúm A/H1N1. Lời khuyên này trái với chiến lược hiện nay của các cơ quan y tế Mỹ chỉ khuyên tiêm chủng phòng cúm cho trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn ngoài 50 tuổi.

Theo đề xuất mới của nhóm nghiên cứu, tiêm chủng cho các đối tượng học sinh, sinh viên và phụ huynh có hiệu quả hơn trong việc hạn chế lây lan ra những nhóm còn lại trong cộng đồng. Theo cách này cũng có thể tiết kiệm rất nhiều về kinh phí nhờ giảm nhu cầu vaccine. Trước đây, hàng năm Mỹ cần 80 triệu liều vaccine phòng cúm theo mùa, nhưng nếu theo khuyến cáo mới này thì chỉ cần khoảng 63 triệu liều.

Cũng theo nghiên cứu này, ưu tiên tiêm chủng cho các nhóm đối tượng này sẽ không chỉ tiết kiệm về kinh tế (giảm được khoảng 53 tỉ USD), mà điều quan trọng là có thể giảm được số người mắc bệnh và số người chết do dịch bệnh nhiều hơn so với phương thức hiện đang được khuyến cáo. (Theo TTXVN)

Trong khi đó, các quan chức y tế Mỹ vừa phát hiện ra một số thông tin mới về sự lây lan và ảnh hưởng của dịch cúm A/H1N1 đối với người. Một nghiên cứu mới  của Mỹ cho thấy không phải ai cũng nguy cơ bị nhiễm cách như nhau. Những người dân tộc ít người, hoặc sống trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn thường bị nhiễm cúm nhiều và nặng hơn. Chẳng hạn như thành phố Boston của Mỹ, có 25% dân số  là người Mỹ gốc Phi nhưng các ca nhiễm cúm thì chiếm tới 37%. Người Mỹ gốc Tây Ban nha chiếm 14% dân số nhưng chiếm hơn 33% số ca mắc cúm AH1N1. Những nhóm thiểu số khác có nguy cơ cao gấp đôi những người bình thường.

Một quan chức thuộc Sở Y tế thành phố Boston cho biết: “Chúng tôi chưa  biết chính xác nguyên nhân và tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu nhưng chúng tôi nhận thấy rằng, dịch cúm A/H1N1 lây lan nhiều đối với nhóm người Mỹ gốc Phi và nhóm người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Điều này thực sự thu hút sự chú ý của chúng tôi”.

Hiện Mỹ đang tiến hành nghiên cứu toàn quốc về thực trạng này, tuy nhiên các quan chức y tế bước đầu cho rằng hoàn cảnh sống và vệ sinh môi trường là nguyên nhân chính của tình trạng này. (Minh Hiển)

** 5 nước Mỹ Latinh xác nhận có thêm người chết và nhiễm cúm A/H1N1

Dịch cúm A/H1N1 tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 20/8, 5 nước châu Mỹ Latinh thông báo có thêm người nhiễm và chết vì virus cúm A/H1N1.

Tại Brasil, Bộ trưởng Y tế nước này thông báo có thêm 14 người chết vì cúm A/H1N1, nâng tổng số người chết vượt quá con số 400. Brasil cũng xác nhận có 5.767 người bị nhiễm cúm A/H1N1.

Bộ Y tế Chile xác nhận có 12.175 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 128 người thiệt mạng. Bộ Y tế công cộng Uruguay cũng xác nhận hôm qua, có thêm 2 người thiệt mạng do cúm A/H1N1. Số người chết do cúm A/H1N1 ở Bolivia cũng tăng lên 19 người. Cả Uruguay và Bolivia không công bố con số cụ thể người bị nhiễm cúm A/H1N1. Còn ở El Sanvado xác nhận đến hôm qua có 15 người thiệt mạng, trong tổng số 717 trường hợp bị nhiễm./. (Theo Tân Hoa Xã)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.