Kiev bác thông tin MH17 bị phe đối lập bắn bằng tên lửa của Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ này được đưa ra để đáp trả một báo cáo tình báo gần đây do tờ Nhật báo Đức Der Spiegel đăng tải.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ báo cáo của Cơ quan tình báo đối ngoại của Đức nói rằng phe đối lập ở đông Ukraine đã bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bằng quả tên lửa BUK mà họ chiếm được từ một căn cứ của Ukraine.

Hiện trường vụ máy bay MH17 (ảnh: Reuters)
Trong báo cáo này của tình báo Đức cũng có các cáo buộc Kiev đã làm sai lệch các thông tin tình báo.

“Bộ chỉ huy Không quân Ukraine đã chính thức cho biết thông tin về việc phe đối lập chiếm giữ được một hệ thống tên lửa chống máy bay BUK-M1 từ một đơn vị quân đội của Không quân Ukraine là không đúng sự thật,” tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Tuyên bố của Bộ này được đưa ra để đáp trả một báo cáo tình báo gần đây do tờ Nhật báo Đức Der Spiegel đăng tải. Bản báo cáo này cho biết ngày 8/10, Chủ tịch cơ quan tình báo Đức (BND) ông Gerhard Schindler đã công bố tại một cuộc họp mật rằng có “nhiều bằng chứng” cho thấy quân du kích ở Donetsk đã chiếm được hệ thống tên lửa phòng không BUK từ một căn cứ quân sự của Ukraine và đã phóng quả tên lửa này đi từ đó. Vụ phóng tên lửa được cho là xảy ra vào ngày 17/7 đã khiến làm rơi chiếc máy bay dân sự MH17 của Hãng hàng không Malaysia làm chết 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, báo cáo viết.

Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định phát hiện của BND không thể đúng vì “quân nhân, khí tài và trang thiết bị quân sự đóng tại Donetsk đã được nhanh chóng di chuyển” vào ngày 29/6, tức hai tuần trước khi diễn ra thảm kịch trên.

“Vào thời điểm khi phe đối lập vào được căn cứ quân sự đó thì chỉ còn có những xe cũ và không thể sử dụng được bỏ lại ở đó,” Bộ này cho biết.

Báo cáo của cơ quan tình báo Đức còn buộc tội Kiev đã cung cấp thông tin giả về vụ rơi máy bay và nói rằng “vấn đề này có thể giải thích cụ thể.”

Tuy nhiên, BND vẫn chưa đưa ra “bằng chứng” mà cơ quan này chỉ nói rằng họ đã đưa ra kết luận căn cứ vào “các ảnh vệ tinh và nhiều bằng chứng ảnh chụp khác nhau.” BND cũng chưa có phát ngôn chính thức nào về vấn đề này.

Đức cũng chính thức từ chối bình luận về báo cáo trên, chỉ nói rằng BND “thu thập tư liệu để báo cáo với Ủy ban Thanh tra của Bundestag để báo cáo với chính phủ.”

“Nhưng tất cả các thông tin này đều là mật,” phó phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel là Georg Streiter đã nói với phóng viên khi được yêu cầu đưa ra bình luận về tin tức trên.

Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang của Nga cho biết Moscow “không hiểu được lập trường này, những kết luận mà tình báo Đức đưa ra.”

“Trước hết, rất khó để có thể bàn về bất cứ thông tin gì mà tình báo Đức đưa ra vì hiện nay mọi người mới chỉ đang thảo luận về những gì được công bố trên tạp chí này,” ông Aleksander Neradko nói.

Ông cho biết ngay từ đầu Nga đã kêu gọi tất cả mọi người nên chỉ nên đưa ra sự thật và thông tin chắc chắn cho ủy ban điều tra.

“Ví dụ, phía Nga đã làm như vậy: tất cả dữ liệu thực tế chúng tôi đều đã chuyển cho ủy ban điều tra. Chúng tôi là những người theo đuổi nguyên tắc điều tra minh bạch, tổng hợp, công khai và khách quan. Vì vậy, chúng tôi không hiểu được lập trường này, những phát hiện này của tình báo Đức."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17
Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Sẽ phải mất vài tháng để nhận diện được toàn bộ số hành khách trên chuyến bay xấu số này.

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Sẽ phải mất vài tháng để nhận diện được toàn bộ số hành khách trên chuyến bay xấu số này.

Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17
Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17

VOV.VN - Các chuyên gia Hà Lan đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ MH17 vào đầu tháng 8 bởi các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17

Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17

VOV.VN - Các chuyên gia Hà Lan đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ MH17 vào đầu tháng 8 bởi các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Tổng thống Putin muốn giúp các nhà điều tra MH17 trở lại hiện trường
Tổng thống Putin muốn giúp các nhà điều tra MH17 trở lại hiện trường

VOV.VN - "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất hợp tác và xây dựng khi được yêu cầu giúp đỡ các nhà điều tra tiếp cận địa điểm máy bay MH17 rơi".

Tổng thống Putin muốn giúp các nhà điều tra MH17 trở lại hiện trường

Tổng thống Putin muốn giúp các nhà điều tra MH17 trở lại hiện trường

VOV.VN - "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất hợp tác và xây dựng khi được yêu cầu giúp đỡ các nhà điều tra tiếp cận địa điểm máy bay MH17 rơi".

Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17
Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17

VOV.VN - Giám đốc tình báo Đức quy trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17 cho phe đối lập trong khi nghị sị Nga cho rằng, Chính phủ Ukraine cũng có thể là thủ phạm.

Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17

Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17

VOV.VN - Giám đốc tình báo Đức quy trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17 cho phe đối lập trong khi nghị sị Nga cho rằng, Chính phủ Ukraine cũng có thể là thủ phạm.

Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17
Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott dự định sẽ nói với ông Putin rằng, “các công dân Australia đã bị phe đối lập tại Ukraine sử dụng các trang thiết bị của Nga giết hại".

Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17

Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott dự định sẽ nói với ông Putin rằng, “các công dân Australia đã bị phe đối lập tại Ukraine sử dụng các trang thiết bị của Nga giết hại".

“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ máy bay MH17
“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Đại diện nước cộng hòa tự xưng này tuyên bố họ đã nhiều lần mời các nhà điều tra của Ukraine và các nhà điều tra quốc tế.

“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ máy bay MH17

“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Đại diện nước cộng hòa tự xưng này tuyên bố họ đã nhiều lần mời các nhà điều tra của Ukraine và các nhà điều tra quốc tế.