Mưa to, Đà Nẵng ban hành Công điện ứng phó

VOV.VN - Từ sáng đến đầu giờ chiều nay (25/10), tại thành phố Đà Nẵng có mưa to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện “về triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ trên sông Vu Gia và các sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.”

Mưa to từ cuối giờ sáng nay khiến một số tuyến đường ở Đà Nẵng ngập cục bộ. Nhiều khu vực ở quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ nước ngập gần nửa mét. Do vừa trải qua một trận ngập lịch sử nên người dân Đà Nẵng đã chủ động ứng phó. Trên các trang mạng xã hội tràn ngập hình ảnh mưa ngập và kêu gọi bà con sẵn sàng ứng phó. Nhiều phụ huynh có con nhỏ đã đón con từ trưa. Nhiều trường học cho học sinh nghỉ học chiều nay. Một số trường Trung học phổ thông vẫn dạy học nhưng đề nghị phụ huynh học sinh nhà ở vùng ngập lụt cho con em mình nghỉ học buổi chiều.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng có Công điện đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện tiếp tục thực hiện phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022... Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nguời dân khi có tình huống xảy ra. UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét (đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven suối, sông Yên, Túy Loan, Cu Đê…và các địa bàn trũng thấp, ngập lụt tại các quận); sẵn sàng triển khai sơ tán dân; tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu; nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đi lại, đánh bắt thủy sản trên sông, vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở...

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết:  “Tiếp tục ứng phó với dự kiến những trận mưa tới và khả năng sẽ ảnh hưởng việc xả lũ thủy điện từ phía Quảng Nam xuống hạ du. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo sát tình hình diễn biến của bão để sớm thông tin thông báo cho người dân và các địa phương biết được, nhằm có phương án ứng phó kịp thời”./.

Một số hình ảnh mưa lớn ngập úng gây khó khăn cho người dân:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Tiền Giang phá bỏ cồn "chìm, nổi" giữa sông gây cản trở giao thông đường thủy
Tiền Giang phá bỏ cồn "chìm, nổi" giữa sông gây cản trở giao thông đường thủy

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có quyết định cho phép nạo vét thông luồng kết hợp thu hồi cát sỏi tại khu vực một cồn bị sạt lở giữa nhánh sông Tiền gần cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy.

Tiền Giang phá bỏ cồn "chìm, nổi" giữa sông gây cản trở giao thông đường thủy

Tiền Giang phá bỏ cồn "chìm, nổi" giữa sông gây cản trở giao thông đường thủy

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có quyết định cho phép nạo vét thông luồng kết hợp thu hồi cát sỏi tại khu vực một cồn bị sạt lở giữa nhánh sông Tiền gần cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy.

Mưa ngập cục bộ, học sinh ở một số điểm trường ở Đà Nẵng nghỉ học
Mưa ngập cục bộ, học sinh ở một số điểm trường ở Đà Nẵng nghỉ học

VOV.VN - Cả ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa kéo dài, một số khu vực có mưa to gây ngập cục bộ. Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho học sinh một số điểm trường nghỉ học từ chiều nay (25/10).

Mưa ngập cục bộ, học sinh ở một số điểm trường ở Đà Nẵng nghỉ học

Mưa ngập cục bộ, học sinh ở một số điểm trường ở Đà Nẵng nghỉ học

VOV.VN - Cả ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa kéo dài, một số khu vực có mưa to gây ngập cục bộ. Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho học sinh một số điểm trường nghỉ học từ chiều nay (25/10).