Kinh tế Hy Lạp có nguy cơ bị tê liệt vì tổng đình công

Từ cuối năm 2009, Hy Lạp đã rơi vào tình trạng lâm nguy về tài chính công. Trong năm 2009, thâm hụt ngân sách đã lên tới 12,7%, nợ công lên tới khoảng 300 tỷ euro, tương đương 125% GDP  

Ngày 23/2, các chuyên gia của Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tới thủ đô Athens của Hy Lạp để thảo luận với chính phủ nước này các biện pháp phục hồi kinh tế trong bối cảnh toàn bộ hoạt động của Hy Lạp có nguy cơ tê liệt do cuộc tổng đình công, dự kiến diễn ra vào ngày 24/2. Cuộc tổng đình công diễn ra theo lời kêu gọi của các tổ chức công đoàn, nhằm phản đối chính sách kinh tế khắc khổ của chính phủ.

Với khẩu hiệu chính là con người và nhu cầu sinh sống được đặt lên trên thị trường và lợi nhuận, các công đoàn lớn như Tổng liên đoàn lao động Hy Lạp, với một triệu thành viên, Liên đoàn các công chức ADEDY, với 300.000 thành viên và các công đoàn tư nhân cho biết số người tham gia cuộc tổng đình công sẽ lên tới hàng nghìn người và nhiều hoạt động sẽ bị tê liệt trên toàn quốc.

Từ cuối năm 2009, Hy Lạp đã rơi vào tình trạng lâm nguy về tài chính công. Trong năm 2009, thâm hụt ngân sách đã lên tới 12,7%, nợ công lên tới khoảng 300 tỷ Euro, tương đương 125% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo dự tính, trong năm 2010, tỷ lệ này sẽ lên tới 133% GDP, tương đương 326 tỷ Euro. Trước sức ép của châu Âu, chính quyền Hy Lạp đã thông qua dự luật ngân sách 2010 với nhiều biện pháp bảo đảm nguồn thu ngân sách, đánh thuế đối với những khoản lợi nhuận lớn, đối với những người giầu, tăng thuế đánh vào rượu và thuốc lá, giảm mạnh các khoản chi trong vận hành bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) vẫn yêu cầu Hy Lạp phải có thêm các biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 8,7% trong năm nay. Một trong những biện pháp khắc khổ gây bất bình trong giới lao động là việc cắt bỏ trả lương tháng thứ 14.

Ngoài việc phản đối giảm lương và xóa bỏ những thành quả xã hội đã đạt được của người lao động, cuộc tổng đình công này còn nhằm phản đối chính sách tự do kinh tế mà Liên minh châu Âu muốn áp đặt đối với Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.