Kinh tế thế giới gặp nguy hiểm nếu giá dầu tiếp tục tăng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo, việc giá dầu tăng cao lên mức khoảng 70 USD/thùng có thể khiến nền kinh tế thế giới khó thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng tác động của lạm phát do giá dầu tăng cao có thể ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ của chính phủ các nước phương Tây. Giới chuyên gia cho rằng, nếu giá dầu tiếp tục tăng như những tháng gần đây thì việc đầu tư cho sản xuất dầu mỏ sẽ suy giảm, thế giới sẽ đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng đặc biệt là ở những nước nghèo.

Tháng 7 vừa qua, tại Hội nghị Nhóm 8 nước phát triển (G-8) được tổ chức ở Italy, Tổng thống Pháp Nicola Sarkozy và Thủ tướng Anh Gordon Brown kêu gọi thực hiện chính sách kiểm soát tốt hơn đối với các thị trường năng lượng. Trong tương lai, Mỹ có thể sẽ hạn chế mua bán dầu và Anh cũng cân nhắc việc kiểm soát chặt chẽ các thị trường năng lượng. Trong tháng này, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng thông qua quy định mới nhằm ngăn chặn hoạt động thao túng nâng giá dầu trên thị trường. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo các nỗ lực nhằm kiềm chế đầu cơ dầu mỏ là "biện pháp tốt" song không làm giảm giá dầu.

Giá dầu thô trên thế giới từng lên tới 147 USD/thùng vào tháng 7 năm ngoái nhưng vào cuối năm 2008 giảm xuống còn 40 USD/thùng và đến tháng 6 vừa qua tăng lại lên trên 70 USD/thùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.