Kinh tế toàn cầu phục hồi nhanh hơn dự kiến

Tuy nhiên, các Bộ trưởng Tài chính G20 cũng không quên cảnh báo tình trạng nợ công của Hy Lạp có thể ảnh hướng đến tốc độ phát triển chung của nền kinh tế thế giới.

Ngày 23/4, Hội nghị Bộ trưởng tài chính G20 đã kết thúc tại Mỹ và đưa ra một Tuyên bố chung, trong đó khẳng định nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi nhanh hơn dự kiến.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 lần này tập trung thảo luận xung quanh các giải pháp nhằm bình ổn thị trường tài chính, trong đó có hệ thống các ngân hàng với các khoản nợ tín dụng. Đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm một sự đồng thuận về dự luật cải cách tài chính vừa được Tổng thống Barack Obama đưa ra.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng Tài chính G20 cũng bàn thảo về tỷ giá hối đoái giữa NDT và USD hiện nay. Tuy nhiên, phía Trung Quốc nhất quán cho rằng, chính sách tiền tệ của Trung Quốc sẽ do chính quốc gia này xem xét mà không dựa trên bất cứ áp lực quốc tế nào. Trong tuyên bố của Hội nghị, các Bộ trưởng G20 đều nhất trí cho rằng, việc thu hồi các khoản nợ công đã tiến triển tốt hơn. Đây chính cơ hội để các nền kinh tế trên toàn cầu có thể sớm được phục hồi.

Mặc dù khá lạc quan về sự phục hồi của kinh tế toàn cầu hiện nay, nhưng các Bộ trường Tài chính G20 cũng chỉ ra rằng, các nền kinh tế vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt trong vấn đề quản lý nợ công và thu hồi các khoản nợ trước đó.

Rõ ràng, các Bộ trường Tài chính G20 đang nhắc tới cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp. Mặc dù không nằm trong chương trình nghị sự nhưng cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp lại là chủ đề chính của các cuộc gặp bên lề. Các Bộ trưởng Tài chính G20 khẳng định, họ sẽ không cho phép vấn đề nợ công, cụ thể là từ Hy Lạp ảnh hưởng đến sự phục hồi chung của nền kinh tế toàn cầu.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 còn hối thúc các quốc gia thành viên hành động để đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng và ổn định hơn trong trung hạn.

Thông điệp từ cuộc họp này cũng tương tự như những gì đã được thỏa thuận trong tháng chín, khi G20 đứng đầu nhà nước đặt ra các nguyên tắc cải cách rộng hơn về ban hành quy định, bảo đảm phục hồi kinh tế, và cân đối lại tăng trưởng toàn cầu.

Các Bộ trưởng cũng đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cân nhắc việc thu thuế đối với các ngân hàng lớn để giúp ngăn chặn rủi ro cũng như chi trả cho những đổ vỡ tài chính tiềm tàng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Canađa Jim Flaherty lại cho biết các nước vẫn chia rẽ trong việc ủng hộ đánh thuế các ngân hàng trên toàn cầu và nói: "Chưa đạt được thỏa thuận về thuế ngân hàng trên toàn cầu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.