Kuwait công bố danh tính kẻ đánh bom đền thờ Shiite

VOV.VN -Nghi phạm được cho là đã đến Kuwait thông qua đường hàng không vào rạng sáng ngày xảy ra vụ đánh bom.

2 ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết kinh hoàng làm 27 người thiệt mạng và 227 người bị thương tại một đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Kuwait, chính quyền Kuwait hôm nay tuyên bố đã xác nhận danh tính của kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này.

Nghi phạm Fahd Suleiman Abdulmohsen al-Qaba'a (ảnh: AFP)

  Đó là Fahd Suleiman Abdulmohsen al-Qaba'a, 26 tuổi, một công dân Arab Saudi. Tên này được cho là đã đến Kuwait thông qua đường hàng không vào rạng sáng ngày xảy ra vụ đánh bom. Người lái xe chở al-Qaba'a đến địa điểm tấn công cũng đã bị bắt giữ. Bộ Nội vụ Kuwait cho biết sẽ tiếp tục điều tra.

  Vụ tấn công xảy ra hôm 26 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Kuwait vụ tấn công liều chết kinh hoàng nhất trong lịch sử Kuwait nhằm vào các đền thờ Si-ai ở vương quốc nhiều dầu mỏ này. Vụ tấn công xảy ra khi khoảng 2 nghìn người đang cầu nguyện trong đền, trong tháng lễ ăn kiêng Ramadan.  Ngay sau vụ tấn công, an ninh tại các đền thờ của người Shiite đã được tăng cường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm tấn công nhà máy ở Pháp thừa nhận đã sát hại ông chủ
Nghi phạm tấn công nhà máy ở Pháp thừa nhận đã sát hại ông chủ

VOV.VN - Nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà máy sản xuất khí đốt ở Saint-Quentin-Fallavier vừa thừa nhận đã sát hại ông chủ

Nghi phạm tấn công nhà máy ở Pháp thừa nhận đã sát hại ông chủ

Nghi phạm tấn công nhà máy ở Pháp thừa nhận đã sát hại ông chủ

VOV.VN - Nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà máy sản xuất khí đốt ở Saint-Quentin-Fallavier vừa thừa nhận đã sát hại ông chủ