Kỷ lục gần 25 triệu ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên toàn cầu vào tháng 12/2021

VOV.VN - Theo ước tính thống kê của trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 được xác nhận trên thế giới vào tháng 12/2021 đạt 24,7 triệu ca - tăng gần gấp 3 lần số ca lây nhiễm của tháng 11 là 8,5 triệu ca.

Số ca nhiễm trong tháng 12 đã đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, trước đó, mức cao nhất đã được ghi nhận vào tháng 4/2021 với hơn 22 triệu trường hợp được phát hiện. Chỉ trong tuần cuối cùng của năm 2021, 8,4 triệu trường hợp đã được xác nhận trên khắp thế giới, đây là con số cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Bắc Mỹ và Tây Âu đang trở thành tâm Covid-19 trên khắp thế giới. Trong đó, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã tăng gấp 1,5 lần, chỉ trong tháng 12, khoảng 4 triệu trường hợp mới được phát hiện ở Mỹ.

Tỷ lệ ca nhiễm mới cũng đạt mức cao nhất ở Pháp với 2,4 triệu trường hợp được ghi nhận vào tháng 12. Vương quốc Anh cũng có tỷ lệ tương tự - khoảng 2,8 triệu trường hợp được phát hiện trong tháng 12 và trung bình ghi nhận từ 160.000-180.000 trường hợp mới mỗi ngày.

Mặc dù số ca mắc bệnh ngày càng tăng, song tỷ lệ tử vong trên khắp thế giới tăng không đáng kể- trong tháng 12, hơn 212.000 bệnh nhân tử vong do Covid-19 trên khắp thế giới, chỉ nhiều hơn 3% so với tháng 11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 ở Philippines cao kỷ lục, Thái Lan cho nhân viên làm ở nhà để ngừa Omicron
Số ca Covid-19 ở Philippines cao kỷ lục, Thái Lan cho nhân viên làm ở nhà để ngừa Omicron

VOV.VN - Tình hình Covid-19 đang gia tăng mức nghiêm trọng ở Philippines. Còn tại Thái Lan, chính phủ đã hối thúc các cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân cho phép nhân viên được làm việc tại nhà để phòng ngừa biến thể Omicron.

Số ca Covid-19 ở Philippines cao kỷ lục, Thái Lan cho nhân viên làm ở nhà để ngừa Omicron

Số ca Covid-19 ở Philippines cao kỷ lục, Thái Lan cho nhân viên làm ở nhà để ngừa Omicron

VOV.VN - Tình hình Covid-19 đang gia tăng mức nghiêm trọng ở Philippines. Còn tại Thái Lan, chính phủ đã hối thúc các cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân cho phép nhân viên được làm việc tại nhà để phòng ngừa biến thể Omicron.

Australia mua thêm thuốc trị Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh này cả đời
Australia mua thêm thuốc trị Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh này cả đời

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 tại Australia tiếp tục phức tạp và chính phủ nước này đã quyết định mua thêm thuốc điều trị bệnh này. Trong khi đó, Nhật Bản đang phát triển vaccine có tác dụng ngừa Covid-19 trong cả đời người.

Australia mua thêm thuốc trị Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh này cả đời

Australia mua thêm thuốc trị Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh này cả đời

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 tại Australia tiếp tục phức tạp và chính phủ nước này đã quyết định mua thêm thuốc điều trị bệnh này. Trong khi đó, Nhật Bản đang phát triển vaccine có tác dụng ngừa Covid-19 trong cả đời người.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mắc Covid-19
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua (2/1) thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với các triệu chứng nhẹ và sẽ tự cách ly tại nhà trong 5 ngày tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mắc Covid-19

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua (2/1) thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với các triệu chứng nhẹ và sẽ tự cách ly tại nhà trong 5 ngày tới.

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại
New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

VOV.VN - Theo các số liệu công bố ngày 17/12/2021 (giờ Mỹ), bang New York ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất trong một ngày vào hôm 16/12, với 21.027 trường hợp mắc bệnh mới.

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

VOV.VN - Theo các số liệu công bố ngày 17/12/2021 (giờ Mỹ), bang New York ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất trong một ngày vào hôm 16/12, với 21.027 trường hợp mắc bệnh mới.

“Nghi án” lây nhiễm Covid-19 từ chuột thí nghiệm đe dọa làm bùng phát dịch ở Đài Loan
“Nghi án” lây nhiễm Covid-19 từ chuột thí nghiệm đe dọa làm bùng phát dịch ở Đài Loan

VOV.VN - Hiện Đài Loan (Trung Quốc) đang điều tra mối liên hệ giữa vết chuột cắn tại một phòng thí nghiệm và khả năng bùng phát đợt Covid-19 mới trên hòn đảo này.

“Nghi án” lây nhiễm Covid-19 từ chuột thí nghiệm đe dọa làm bùng phát dịch ở Đài Loan

“Nghi án” lây nhiễm Covid-19 từ chuột thí nghiệm đe dọa làm bùng phát dịch ở Đài Loan

VOV.VN - Hiện Đài Loan (Trung Quốc) đang điều tra mối liên hệ giữa vết chuột cắn tại một phòng thí nghiệm và khả năng bùng phát đợt Covid-19 mới trên hòn đảo này.

Trung Quốc tự cách ly chống Covid-19 một cách khắc nghiệt như thế nào?
Trung Quốc tự cách ly chống Covid-19 một cách khắc nghiệt như thế nào?

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc vẫn đang triển khai cách ly, phong tỏa, và đóng cửa biên giới một cách chặt chẽ để ngăn ngừa các ca bệnh nhập cảnh. Thậm chí ban lãnh đạo cấp cao của nước này cũng chưa xuất ngoại trong 2 năm qua.

Trung Quốc tự cách ly chống Covid-19 một cách khắc nghiệt như thế nào?

Trung Quốc tự cách ly chống Covid-19 một cách khắc nghiệt như thế nào?

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc vẫn đang triển khai cách ly, phong tỏa, và đóng cửa biên giới một cách chặt chẽ để ngăn ngừa các ca bệnh nhập cảnh. Thậm chí ban lãnh đạo cấp cao của nước này cũng chưa xuất ngoại trong 2 năm qua.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu
Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.