Kỹ thuật chế tác thủy tinh thủ công của Séc trở thành di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - Kỹ thuật chế tác thủy tinh thủ công của Cộng hòa Séc vốn đã nổi tiếng và khẳng định được đẳng cấp thế giới trong những năm qua, nay càng được coi trọng và giữ gìn khi nó vừa được bổ sung vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể danh giá được UNESCO công nhận.

Với việc vượt qua các đề cử đến từ Pháp, Phần Lan, Hungary, Đức, Tây Ban Nha và Séc, trong đó Pháp là điều phối viên, kỹ thuật sản xuất thủy tinh thủ công của Séc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Điều này cũng đồng nghĩa, Séc hiện có tổng cộng 9 truyền thống, phong tục và kỹ thuật thủ công được UNESCO công nhận. Ngoài điệu nhảy Verbunk của Slovakia, còn có các cuộc diễu hành lễ hội với mặt nạ ở Hlineck, nuôi chim ưng, Chuyến đi của các vị vua Slovak, múa rối Séc và Slovakia, kỹ thuật trang trí hàng dệt bằng in màu xanh lam, làm đồ trang trí Giáng sinh từ hạt thủy tinh và lái bè gỗ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Séc Martin Baxa cho biết, nghề sản xuất thủy tinh truyền thống gắn liền với Séc từ xa xưa và đã mang lại danh tiếng cho nước này. Thủy tinh Séc được biết đến với chất lượng thủ công cao và vẫn được coi là biểu tượng cho kỹ năng của đất nước. Tại Séc có hơn 5.000 thợ thổi thủy tinh, thợ mài, thợ chạm khắc, họa sĩ, nhà sản xuất đồ trang sức và đồ trang sức, nghệ sĩ và nhà thiết kế thủy tinh làm việc trong hàng trăm nhà máy thủy tinh, xưởng gia đình và xưởng vẽ.

Kỹ thuật làm thủy tinh là một ngành đặc biệt quan trọng ở các Vùng Liberec và Zlin cũng như ở Cao nguyên của Séc, và tính độc đáo về công nghệ của nó cũng được chứng minh bằng việc UNESCO đã công nhận nó vào danh sách di sản phi vật thể ngay từ năm 2020 với đồ trang trí Giáng sinh từ hạt thủy tinh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu Xòe Thái và Cồng chiêng Tây Nguyên tại phố cổ Hà Nội
Giới thiệu Xòe Thái và Cồng chiêng Tây Nguyên tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - “Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” vừa được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giới thiệu Xòe Thái và Cồng chiêng Tây Nguyên tại phố cổ Hà Nội

Giới thiệu Xòe Thái và Cồng chiêng Tây Nguyên tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - “Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” vừa được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ hội phát triển du lịch khi Lễ hội Mừng cơm mới được công nhận Di sản
Cơ hội phát triển du lịch khi Lễ hội Mừng cơm mới được công nhận Di sản

VOV.VN - Lễ hội Mừng cơm mới của dân tộc Bru- Vân Kiều ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Cơ hội phát triển du lịch khi Lễ hội Mừng cơm mới được công nhận Di sản

Cơ hội phát triển du lịch khi Lễ hội Mừng cơm mới được công nhận Di sản

VOV.VN - Lễ hội Mừng cơm mới của dân tộc Bru- Vân Kiều ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Người dân hào hứng chào đón những di sản được “đánh thức”
Người dân hào hứng chào đón những di sản được “đánh thức”

VOV.VN - Tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, việc cải tạo các di sản công nghiệp là Tháp nước Hàng Đậu và Nhà máy Xe lửa Gia Lâm thành những không gian sáng tạo đã thu hút không chỉ người dân Thủ đô mà còn có nhiều khách du lịch.

Người dân hào hứng chào đón những di sản được “đánh thức”

Người dân hào hứng chào đón những di sản được “đánh thức”

VOV.VN - Tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, việc cải tạo các di sản công nghiệp là Tháp nước Hàng Đậu và Nhà máy Xe lửa Gia Lâm thành những không gian sáng tạo đã thu hút không chỉ người dân Thủ đô mà còn có nhiều khách du lịch.