Kyrgyzstan áp dụng tình trạng khẩn cấp tại Jalal-Abad
Chiều 19/5, Thủ tướng lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva đã ký sắc lệnh áp dụng tình trạng khẩn cấp và lệnh thiết quân luật từ chiều 19/5 đến ngày 1/6 tại thành phố Jalal-Abad và khu vực Suzak kế cận.
Sắc lệnh nêu rõ việc áp dụng tình trạng khẩn cấp và thiết quân luật tại Jalal-Abad và Suzak nhằm bảo đảm an ninh cho dân chúng và lập lại trật tự.
Theo sắc lệnh này, lệnh thiết quân luật được áp dụng trong thời gian từ 20h đến 6h sáng hàng ngày.
Bà Roza Otunbaeva đã bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Nội vụ Baktybek Alymbekov làm Tư lệnh quân quản Jalalabad và khu vực Suzak.
Đồng thời, Đại diện đặc biệt của Chính phủ lâm thời phụ trách khu vực miền Nam, ông Ismail Isakov được giao thêm trọng trách hỗ trợ lực lượng quốc phòng, nội vụ, biên phòng và quân dã chiến với mục đích ngăn chặn và loại trừ mọi hành động gây lộn xộn và bất an ở khu vực này.
![]() |
|
Kyrgyzstan áp dụng tình trạng khẩn cấp tại Jalal-Abad - ảnh AFP |
Tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại thành phố Jalalabad và khu vực Suzak kế cận sau khi ngày 19/5 tại đây đã xảy ra các vụ đụng độ giữa các nhóm người thiểu số chống đối với cảnh sát làm 2 người thiệt mạng và 63 người bị thương.
Trong một diễn biến khác, chiều ngày 19/5, người đứng đầu Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan-bà Roza Otunbayeva tuyên bố đảm nhận trọng trách “Tổng thống quá độ” của Kyrgyzstan từ nay đến 31/12/2011.
Theo sắc lệnh của chính phủ lâm thời thông qua ngày 19/5, “Tổng thống quá độ” không được quyền tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2012.
Vấn đề bổ nhiệm bà Roza Otunbayeva làm Tổng thống thời kỳ quá độ sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân ngày 27/6 tới. Đây cũng là ngày ấn định trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp. Tổng thống quá độ sẽ lãnh đạo chính phủ cho đến khi thành lập xong Chính phủ mới và bầu Thủ tướng mới./.
