Kyrgyzstan con số thương vong lên đến gần 300 người

Theo tin mới nhất, số người chết trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Kyrgyzstan đã lên đến gần 100 người, và khoảng 200 người bị thương. Các trường hợp bị thương chủ yếu ở thủ đô Bishkek.

Người đứng đầu bộ phận Dịch vụ báo chí của Bộ Nội vụ Kyrgyzstan cho biết, Phó Thủ tướng Akylbek Japarov đang bị giam giữ tại trụ sở Sở cảnh sát thành phố Talas, nơi ông bị bắt làm con tin. Hiện chưa biết số phận Bộ trưởng Nội vụ Moldomusa Kongantiyev ra sao. Có tin nói ông đã chết, song có nguồn tin khẳng định ông còn sống.

Các tòa nhà của Bộ Quốc phòng và Tổng Công tố viên đã bị đốt cháy, trong khi tiếng súng hiện vẫn không ngừng ở thủ đô Bishkek. Một thủ lĩnh phe đối lập, ông Tekebayev đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia, yêu cầu chính quyền Kyrgyzstan lập tức từ chức và trao quyền lực cho phe đối lập.

Trước tình hình này, cộng đồng quốc tế kêu gọi Chính phủ và các lực lượng đối lập ở Kyrgyzstan kiềm chế, không sử dụng vũ lực nhằm tránh gây thêm thương vong.

Thông báo của Liên hợp quốc cho biết, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã "bị sốc" khi hay tin về số người chết và bị thương ở Kyrgyzstan, nơi ông vừa tới thăm ngày 3/4 vừa qua. Thông báo cũng cho biết, ông Ban Ki-moon sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình nơi đây và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tiến hành đối thoại nhằm tránh gây đổ máu thêm.

Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề đối ngoại Catherine Ashton bày tỏ lo ngại sâu sắc về diễn biến mới ở Kyrgyzstan, đồng thời kêu gọi Chính phủ cũng như các lực lượng đối lập ở nước này kiềm chế, nối lại đối thoại ngay lập tức trên tinh thần giải quyết xung đột bằng giải pháp hòa bình. Bà nhấn mạnh bất kỳ diễn biến nào ở Kyrgyzstan đều phải tôn trọng Hiến pháp, luật pháp, đặc biệt phải tôn trọng quyền bảo vệ người bị bắt giữ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Carasin đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga dính líu đến các sự kiện đang diễn ra tại Kyrgyzstan. Sau khi khẳng định cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ và có ý đồ xấu, ông kêu gọi các bên xung đột ở Kyrgyzstan giải quyết tình hình trong nước bằng các biện pháp hợp hiến, tránh sử dụng vũ lực và gây đổ máu.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kyrgyzstan cũng ra thông cáo nói rằng, Mỹ lo ngại sâu sắc trước làn sóng bạo loạn mới ở Kyrgyzstan, đồng thời hối thúc các bên liên quan xúc tiến đàm phán càng sớm càng tốt và giải quyết bất đồng trong khuôn khổ luật pháp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.