Kyrgyzstan hy vọng về tương lai hoà bình sau bầu cử
Tính đến đầu giờ chiều 11/10, theo giờ Việt Nam, với hơn 92% số phiếu được kiểm, Đảng Ata Zut theo đường lối dân tộc vẫn đang dẫn đầu trong bầu cử Quốc hội Kyrgyzstan với gần 9% số phiếu ủng hộ.
>> Không đảng nào giành đa số phiếu trong bầu cử ở Kyrgyzstan
Uỷ ban bầu cử Trung ương Kyrgyzstan hôm nay (11/10) cho biết với 92% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra ngày 10/10, có 5 chính đảng đã vượt qua ngưỡng 5% số phiếu cử tri cả nước ủng hộ và 0,5% số phiếu cử tri khu vực để có chân trong Quốc hội theo luật bầu cử Kyrgyzstan.
Bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 10/10 tại Kyrgyzstan đã nhận được những đánh giá tích cực từ các quan sát viên quốc tế về tính minh bạch, và công tác tổ chức tốt. Và quan trọng nhất, chính những người dân quốc gia Trung Á này cũng tỏ ra hài lòng với cuộc bầu cử. Phần lớn đều lạc quan tin tưởng rằng cuộc bầu cử là một thành công quan trọng trong quá trình đổi mới của đất nước từ thể chế cộng hoà tổng thống sang cộng hoà nghị viện, hướng tới hoà bình và ổn định.
Hơn một nửa trong số 3 triệu cử tri Kyrgyzstan đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra thanh bình, và hầu như không có cáo buộc liên quan đến gian lận phiếu.
Tại thành phố Osh ở miền Nam Kyrgyzstan, nơi từng diễn ra những vụ xô xát sắc tộc đẫm máu hồi đầu năm nay, cả hai cộng đồng người Uzbek và người Kyrgy đều kỳ vọng vào kết quả của cuộc bầu cử lịch sử này.
Bà Minozat Tazidinova, một người dân gốc Uzbek ở thành phố Osh nói: “Tất cả chúng tôi đều bình đẳng, dù là người Uzbekhay người Kyrgy. Điều chúng tôi cần là sự đồng thuận và đoàn kết. Chúng tôi không cần chiến tranh. Chúng tôi không muốn đất nước bị chia rẽ”.
Cho dù kết quả cụ thể có như thế nào thì hầu hết người dân Kyrgyzstan cũng đều tin tưởng, Quốc hội mới của họ sẽ là một Quốc hội đoàn kết, giải quyết được những vấn đề liên quan đến chia rẽ chính trị và sắc tộc, từng làm bùng phát bạo lực hồi tháng 4 năm nay, làm 400 người chết.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan Roza Isakovna Otunbayeva hôm nay cho rằng, ngày 10/10 lần đầu tiên trong gần 20 năm, Kyrgyzstan chứng kiến một kỳ bầu cử Quốc hội tự do. Theo bà Otunbayeva, tất cả người dân Kyrgyzstan đã có thể bầu cử một cách tự do, thoát khỏi mọi sức ép hay chi phối, có thể bỏ phiếu cho đảng mà họ thấy là mạnh hơn, công bằng hơn và để bảo vệ lợi ích của mình.
Bà Otunbayeva cũng nhấn mạnh, chính quyền, các đảng phái và nhân dân Kyrgyzstan đã làm tất cả để cho toàn thế giới thấy rằng, Kyrgyzstan có thể tiến hành được các cuộc bầu cử dân chủ. Theo Ủy ban bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu cử chiếm 56,5% tổng số cử tri của Kyrgyzstan./.