Kyrgyzstan ra tối hậu thư với Bakiyev
Phó Thủ tướng Kyrgyzstan Azimbek Beknazarov vừa tổ chức họp báo và tuyên bố, Chính phủ lâm thời của Kyrgyzstan đã thông qua nghị quyết tước quyền bất khả xâm phạm của Tổng thống Bakiyev.
Theo lời ông Beknazarov, kể từ ngày 13/4, Tổng thống Bakiyev không còn quy chế “bất khả xâm phạm”, và Chính phủ lâm thời sẽ ra lệnh bắt giữ ông Bakiyev.
Phó Thủ tướng Kyrgyzstan Beknazarov nêu rõ, Tổng thống Bakiyev đã kêu gọi 1 cuộc nội chiến, chính vì vậy Chính phủ lâm thời phải áp dụng các biện pháp thích hợp và quyết định tước quyền “bất khả xâm phạm” của ông Bakiyev. Hiện ông Bakiyev đang tham gia mít tinh của những người ủng hộ ông ở miền Nam Kyrgyzstan. Chính phủ lâm thời cũng ra tối hậu thư đối với Bakiyev: hoặc là ông Bakiyev phải về Bishkek ngay trong ngày thứ ba, hoặc là sẽ bị bắt giữ.
Từ 6/4, tại Kyrgyzstan bắt đầu nổ ra nhiều cuộc biểu tình quần chúng. Đụng độ khiến hơn 80 người chết và khoảng 1.500 người bị thương. Tổng thống Bakiyevphải trốn khỏi Thủ đô Bishkek, còn lực lượng đối lập thành lập Chính phủ lâm thời. Chính quyền mới đã ra lệnh bắt giữ những người thân của ông Bakiyev nắm giữ những vị trí cao trong chính quyền./.