Kyrgyzstan tiếp tục bất ổn

Chiều 8/4, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan ra quyết định chọn ngày 10/4 tới là ngày Kyrgyzstan để tang tưởng niệm những nạn nhân trong vụ xung đột nổ ra từ ngày 6/4 vừa qua

Đồng thời, người phát ngôn của bà Roza Otunbayeva – lãnh đạo phe đối lập tuyên bố, trong một thời gian ngắn nữa, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan sẽ cử người đại diện của mình tới Moscow (Nga) đàm phán về vấn đề cứu trợ nhân đạo.

Ngoài việc công bố những kế hoạch và bước đi tiếp theo của mình với mong muốn đem lại sự ổn định mới cho Kyrgyzstan, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan vẫn tiếp tục gửi lời kêu gọi Tổng thống Kurmanbek Bakiyev từ chức. Một thành viên phụ trách vấn đề an ninh và năng lượng của chính phủ lâm thời Kyrgyzstan nói: “Chúng tôi mong muốn ông Bakiyev ngừng việc tìm kiếm từ Bắc đến Nam. Chúng tôi cần một đất nước Kyrgyzstan yên ổn, dân chủ thanh bình và tươi đẹp. Chúng tôi không muốn máu phải đổ thêm nữa. Vì vậy, chúng tôi vô cùng hạnh phúc nếu ông Bakiyev từ bỏ chức vụ của mình”

Đáp lại những lời kêu gọi của phe đối lập, trong một thông cáo được trang web tin tức 24.kg đăng tải, Tổng thống Kurmanbek Bakiyev khẳng định sẽ không từ chức dù phải chạy khỏi thủ đô sau cuộc bạo động đẫm máu và cảnh báo quốc gia Trung Á này đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo. Tổng thống Bakiyev cho biết, ông sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm về thảm kịch trên chừng nào có một "cuộc điều tra khách quan và công bằng", đồng thời cảnh báo nhà chức trách mới sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi tình trạng bạo lực leo thang tiếp theo.

Kyrgyzstan giữ một vị trí quan trọng chiến lược, bởi đây là nước láng giềng của Afghanistan - điểm nóng của thế giới hiện nay. Vì vậy những diễn biến tại nước này luôn được cả thế giới quan tâm. Đúng như nhận định của người đại diện Quỹ Friedrich Ebert của Đức tại Nga, ông Reinhard Krumm): “Chúng tôi không thể bình luận gì thêm bởi tại Trung Á luôn tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ. Nhưng theo tôi, nhìn một cách tổng quan, rất nhiều nước trên thế giới đang  quan tâm đến sự ổn định của Kyrgyzstan. Trung Quốc cũng đang mong muốn điều này, Mỹ, Nga, Uzbekistan và các nước khác cũng vậy”.

Chiều 8/4, mạng điện tử Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du bày to mối lo ngại sâu sắc của nước này với tình hình tại Kyrgyzstan. Trung Quốc hy vọng trật tự sẽ được lập lại trong thời gian ngắn nhất và mọi vấn đề sẽ được giải quyết dựa trên cơ sở luật pháp.

Trong khi đó tại Nga, ngay trong ngày 8/4, Hạ viện Nga đã triệu tập phiên họp khẩn cấp để phân tích tình hình. Đồng thời, ngoài việc gửi 2 đại đội lính nhảy dù tới căn cứ quân sự Kant để tăng cường an ninh cho các binh lính và gia đình quân nhân tại đây, binh lính Nga tại căn cứ quân sự không quân Kant được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. 

Hiện Mỹ đặt một căn cứ không quân tại sân bay Manas của Kyrgyzstan với chức năng chính là hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ ở nước láng giềng là Afghanistan. Chính vì vậy, ngày 8/4, nhóm hỗ trợ y tế thuộc trung tâm vận tải sân bay Manas của Mỹ đã khẩn trương chuyển những vật tư y tế cần thiết hỗ trợ những nạn nhân trong vụ bất ổn tại Bishkek.

Cũng trong ngày 8/4, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Catherin Ashton cho biết, EU sẵn sàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho Kyrgyzstan trong trường hợp cần thiết. Bà Ashton cũng kêu gọi các bên kiềm chế, nhanh chóng thiết lập lại trật tự xã hội là biện pháp chính để tránh những tổn thất tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.