“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

VOV.VN - Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump luôn được bảo đảm tuyệt đối về an ninh.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Tại Singapore, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bảo vệ bằng hàng rào an ninh gồm các vệ sỹ cao lớn mặc vest đen. Đội vệ sĩ bảo vệ ông hình thành một vòng tròn 360 độ xung quanh nhằm quan sát những người tiếp cận nhà lãnh đạo cũng như địa điểm ông xuất hiện. 

Các vệ sỹ vây quanh chiếc xe chở lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Các cảnh vệ của ông Kim Jong-un sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho giới chức Singapore để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho lãnh đạo Triều Tiên. Trước thời điểm ông Kim Jong-un tới khách sạn St. Regis, những phụ tá thân cận của ông đã có mặt ở đó để thị sát tình hình, đảm bảo an ninh và lo công việc hậu cần. Một thông tin chưa từng tiết lộ là dù ở khách sạn 5 sao sang trọng nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn phải mang theo toilet cá nhân.

Theo tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, ông Kim đã từ chối sử dụng bất cứ toilet nào tại Singapore. Toilet cá nhân của ông đã được đưa tới Singapore trước bằng máy bay vận tải IL-76, cùng với chiếc xe chống đạn huyền thoại BMW, đồ ăn và những vật dụng cần thiết khác. Phát biểu với tờ Bưu điện Washington, Lee Yun Keol, cựu nhân viên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Triều Tiên cho biết: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có một toilet cá nhân mà ông luôn mang theo bất cứ khi nào đi công tác. Ông Kim luôn lo ngại một ai đó có thể biết được thông tin về tình trạng sức khỏe của ông qua việc phân tích mẫu phẩm trong toilet. Vì thế ông sẽ yên tâm hơn khi mang theo toilet riêng”.

Theo Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, để di chuyển tới Singapore, ông Kim jong-un không dùng máy bay riêng của mình mà đi bằng chiếc máy bay Boeing 747-4J6 của hãng hàng không Air China của Trung Quốc. Chiếc máy bay này cất cánh từ sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng.  Một tờ báo Hồng Kông cho biết, chiếc máy bay đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Singapore đã từng được Thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường sử dụng trong những lần công du nước ngoài.

Tổng thống Donald Trump

Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Donald Trump trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, cơ quan Mật vụ Mỹ đã phải làm việc toàn thời gian và lên kế hoạch chi tiết cụ thể từng phút một, chẳng hạn kiểm tra đèn giao thông, dọn dẹp và khử độc tòa nhà nơi ông Trump ở cũng các khu vực xung quanh, lập kế hoạch thoát hiểm cho Tổng thống trong trường hợp bị tấn công. Tổng thống Mỹ sẽ di chuyển trong một khu vực an toàn được biết đến với tên gọi “bong bóng”, bao quanh bởi mạng lưới các nhân viên an ninh, phương tiện giao thông và thông tin liên lạc được kiểm soát chặt chẽ.

Tổng thống Donald Trump di chuyển bằng chiếc Không lực 1 Boeing 747. Máy bay này được trang bị hết sức tối tân để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xung điện từ. Nó có thể phát pháo sáng để đánh lạc hướng các tên lửa đang hướng đến. Xe chở Tổng thống là chiếc Caddilac limousine có giá 1,2 triệu USD, được mệnh danh “quái thú”. Đoàn xe tháp tùng ông gồm 12 chiếc như vậy, có thể chịu được các vụ đánh bom, hỏa lực từ những loại vũ khí tự động hay các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Đội quân tinh nhuệ Gurkhas tại Singapore

Ngoài những nhân viên an ninh cá nhân, lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump còn được bảo vệ bởi lực lượng an ninh tinh nhuệ nhất thế giới, có tên gọi Gurkhas. Những thành viên của lực lượng này được tuyển mộ từ bộ lạc Gurkha ở Nepal, nổi tiếng với tinh thần thiện chiến. Không chỉ tham gia trong quân đội Nepal, những chiến binh này còn được tuyển dụng bởi quân đội nước ngoài, trong đó có Singapore.

Các nhân viên của lực lượng này thường đội mũ nồi, vận trang phục chiến đấu màu xanh thẫm, trên tay cầm khẩu súng trường. Mặc dù được trang bị những loại vũ khí hiện đại và tinh vi nhất nhưng loại vũ khí đặc trưng nhất không thể thiếu đối với một người lính Gurkha là con dao cong có tên gọi Khukri. Loại dao này được sử dụng phổ biến tại Nepal. Theo tờ Time Snow, hiện tại, Singapore có 1.800 binh sỹ Gurkhas trong lực lượng an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn cho ông Kim Jong-un: Ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên
Đảm bảo an toàn cho ông Kim Jong-un: Ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên

VOV.VN - Tại sự kiện này, các quan chức Triều Tiên sẽ tập trung mọi nỗ lực ngăn chặn bất cứ sự cố nào có thể xảy ra với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đảm bảo an toàn cho ông Kim Jong-un: Ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên

Đảm bảo an toàn cho ông Kim Jong-un: Ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên

VOV.VN - Tại sự kiện này, các quan chức Triều Tiên sẽ tập trung mọi nỗ lực ngăn chặn bất cứ sự cố nào có thể xảy ra với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Giải mã ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều khi gặp mặt
Giải mã ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều khi gặp mặt

VOV.VN - Dù còn có phần căng thẳng, nhưng có thể thấy ông Kim Jong-un và ông Donald Trump đều tỏ ra thoải mái, lạc quan trong cuộc gặp mặt lịch sử này.

Giải mã ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều khi gặp mặt

Giải mã ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều khi gặp mặt

VOV.VN - Dù còn có phần căng thẳng, nhưng có thể thấy ông Kim Jong-un và ông Donald Trump đều tỏ ra thoải mái, lạc quan trong cuộc gặp mặt lịch sử này.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Triều Tiên đã sẵn sàng đổi hạt nhân lấy kinh tế?
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Triều Tiên đã sẵn sàng đổi hạt nhân lấy kinh tế?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều được xem là phép thử đối với cam kết từ bỏ hạt nhân của Triều Tiên nhằm đạt được sự đảm bảo về an ninh và kinh tế.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Triều Tiên đã sẵn sàng đổi hạt nhân lấy kinh tế?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Triều Tiên đã sẵn sàng đổi hạt nhân lấy kinh tế?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều được xem là phép thử đối với cam kết từ bỏ hạt nhân của Triều Tiên nhằm đạt được sự đảm bảo về an ninh và kinh tế.

Ảnh: Những nhân vật chủ chốt tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Ảnh: Những nhân vật chủ chốt tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đội đàm phán kỳ cựu, lần đầu tiên có cuộc gặp lịch sử ngày 12/6.

Ảnh: Những nhân vật chủ chốt tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ảnh: Những nhân vật chủ chốt tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đội đàm phán kỳ cựu, lần đầu tiên có cuộc gặp lịch sử ngày 12/6.