Lạc quan trước thềm Hội nghị Copenhagen

Những động thái của các nước cho thấy khả năng Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu khai mạc tại Copenhagen, Đan Mạch hôm nay (7/12) sẽ đạt được kết quả tích cực.  

Một trong những thông tin gây lạc quan là kết quả một báo cáo của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) công bố ngày 6/12. Trong báo này, nhà kinh tế người Anh Nicholas Stern đã tập hợp những cam kết của các nước trong thời gian qua để tính toán lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính có thể giảm được từ nay tới năm 2020.

Theo đó, nếu các nước công nghiệp và các nền kinh tế mới nổi thực hiện đúng cam kết của mình, thế giới có thể đạt được mục tiêu hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức 44 tỷ tấn/năm, qua đó ngăn chặn sự nóng lên của trái đất lên thêm trên 20C.

Thế giới hy vọng kết quả tích cực từ Hội nghị về khí hậu tại Copenhagen (Ảnh:Xinhua)

Cũng trong ngày 6/12, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Copenhagen, người phụ trách đàm phán của LHQ về biến đổi khí hậu Yvo de Boer tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được tiến bộ tại hội nghị. Ông Boer nhấn mạnh: “Chưa bao giờ trong khuôn khổ 17 năm đàm phán về biến đổi khí hậu, lại có nhiều quốc gia cùng nhau đưa ra những lời hứa rõ ràng như vậy. Hầu như mỗi ngày, đều có những quốc gia thông báo mục tiêu và kế hoạch mới để cắt giảm khí thải. Điều này chưa có tiền lệ.”

Trước đó, trong một bài phỏng vấn trên tờ Nhật báo Berlingske Tidende của Đan Mạch, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng cho biết ông rất lạc quan về kết quả hội nghị.

Ông Ban Ki-moon cho rằng tất cả các quốc gia đều có chung một mục tiêu là ngặn chặn sự biến đổi khí hậu và tin rằng Hội nghị Copenhagen sẽ kết thúc bằng một thoả thuận mà tất cả các nước thành viên LHQ đều ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.