Lại thêm Costa Rica có người tử vong do virus cúm A/H1N1

Costa Rica trở thành quốc gia thứ tư sau Mexico, Mỹ và Canada xác nhận có người thiệt mạng vì dịch bệnh

Ngày 9/5, Costa Rica đã thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do virus cúm A/H1N1.

Bộ trưởng Y tế Costa Rica Maria Luisa Avila cho biết nạn nhân là một người đàn ông 53 tuổi, tử vong ngày 9/5 sau khi điều trị tại bệnh viện ở Saint Hose hơn một tuần qua. Tuy nhiên, nạn nhân này trước đó mắc hàng loạt vấn đề về sức khỏe như bệnh tiểu đường, viêm phổi mãn tính. Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ.

Theo Bộ trưởng Avila, Costa Rica đã phát hiện 8 trường hợp khác nhiễm virus cúm A/H1N1, biến nước này thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trung Mỹ kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

** Cùng ngày, Na Uy cũng công bố những trường hợp nhiễm virus cúm đầu tiên, nâng tổng số nước và khu vực có mặt trong danh sách các nước nhiễm virus cúm A/H1N1 trên thế giới lên 30. Giới chức y tế Na Uy cho biết hai trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 đầu tiên là hai thanh niên vừa trở về từ Mexico trên các chuyến bay riêng rẽ hôm 5/5.

Theo phát ngôn viên của Viện Y tế Cộng đồng Na Uy Bjorn Iversen, hai thanh niên (một nam, một nữ) khoảng 20 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1 vào chiều 9/5 và người thứ ba, có quan hệ thân thiết với một trong hai bệnh nhân trên, cũng đã có "những triệu chứng khả nghi" nhiễm bệnh. Tuy nhiên, cả hai trường hợp trên đều đang điều trị tại nhà với "những triệu chứng rất nhẹ" như thỉnh thoảng sốt, hoa mắt chóng mặt và ho.

** Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico, nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch cúm A/H1N1, thông báo số bệnh nhân tử vong do virus cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục tăng. Tính đến ngày 9/5, nước này đã có 48 bệnh nhân chết trong tổng số hơn 1.600 trường hợp xác định nhiễm virus cúm.

** Thông tin mới nhất từ Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh quốc gia của Mỹ cho biết, hiện số người bị nhiễm cúm A H1N1 ở Mỹ lên tới gần 2.300 người ở 44 bang, trong đó 104 trường hợp nặng phải đưa vào viện cấp cứu. Đa số những ca còn lại ở dạng nhẹ.

Tiến sỹ An Sờ-chu-chát, phó Giám đốc chương trình quốc gia về Sức khoẻ cộng đồng cho rằng, vẫn còn quá sớm để kết luận rằng ở một số nơi bệnh đã bị đẩy lùi hoàn toàn. Chúng tôi dự đoán vẫn sẽ tiếp tục có những trường hợp nhiễm bệnh khác, bệnh dịch vẫn tiếp tục lây nhiễm ở Mỹ.

** Riêng Canada, nước vừa xác nhận có bệnh nhân tử vong do nhiễm virus cúm A/H1N1 trước Costa Rica, đã bắt đầu phải tiêu hủy đàn lợn. Các quan chức thú y nước này cho biết gần 500 con lợn bị cách ly sau khi phát hiện triệu chứng nhiễm cúm tại tỉnh đã bị tiêu hủy.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người đứng đầu cơ quan thú y của tỉnh Alberta, Tiến sĩ Gerald Hauer khẳng định, điều kiện sống tại trang trại hiện không đủ do đàn lợn ngày một đông. Theo ông Hauer, với mô hình trang trại hiện nay, mỗi tuần một trại lợn sẽ phải xuất chuồng 100 con, trong khi số lợn ốm không đủ điều kiện đưa ra thị trường vẫn sinh đẻ, vì vậy các nhà chức trách quyết định tiêu hủy số lợn nhiễm virus, mặc dù có con vẫn khỏe hoặc đã phục hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.