Lạm phát đe dọa nền kinh tế thế giới

Tình trạng chính trị bất ổn kéo dài tại Bắc Phi- Trung Đông, giá lương thực tăng… đang tạo nên những hệ luỵ với nền kinh tế toàn cầu.

Chỉ số lạm phát không ngừng tăng ở các quốc gia. Những cảnh báo mới về lạm phát, những phân tích không mấy lạc quan về kinh tế thế giới… đó là những thông tin không vui liên tục được đưa ra những ngày qua.

Tại Anh, lạm phát đã tăng lên 4% trong tháng 1/2011, mức cao nhất trong hơn 2 năm qua và gấp đôi mục tiêu Chính phủ đưa ra.

Ông Athanasios Uphanides, chuyên gia nghiên cứu kinh tế quốc tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo lạm phát giá trong khu vực đồng euro sẽ tiếp tục vượt ngưỡng 2%. Tình trạng này có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Ở nhiều nền kinh tế thị trường mới nổi như: Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Brazil… lạm phát đã lên tới mức cao nhất của trần cho phép.

Có vẻ như thế giới đang phải đối mặt với một “căn bệnh” mới mà trước đó đã xuất hiện nhiều yếu tố cảnh báo. Sự bùng nổ của giá nguyên liệu, giá lương thực chính là ví dụ. Trong đó, sự bùng nổ về giá nguyên liệu được đánh giá là vấn đề nhạy cảm nhất.

Giá dầu mỏ thế giới đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng, thậm chí có thời điểm chạm mức 110 USD/thùng trong tuần qua đã phản ánh thực tế: Thế giới dường như đang bất lực trong việc kiểm soát thị trường và có quá nhiều tác nhân đã và đang tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Và hệ luỵ của nó đang khiến nhiều quốc gia “bối rối”.

Châu Á chính là một ví dụ. Hiện, nhiều Chính phủ tại châu Á đã phải sử dụng biện pháp trợ cấp để đối phó với tình trạng giá cả leo thang. Dù Singapore đã triển khai chương trình trợ cấp cho người dân 5,2 tỷ USD thông qua chương trình giảm thuế và hoàn thuế để giảm nhiệt các tác động do giá cả tăng, nhưng chỉ số giá tiêu dùng ở quốc đảo này vẫn tăng tới 5,5%, vượt xa so với dự báo.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới cũng đang phải vật lộn giá lương thực, thực phẩm với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,9%. Song, điều khiến người ta lo ngại là liệu các biện pháp này có mang lại hiệu quả như mong đợi?

Câu hỏi này rất khó trả lời khi bản thân các quốc gia vẫn chưa thể tự khẳng định họ có thể kiểm soát giá và ngăn chặn lạm phát hay không. Bởi, các nhà kinh tế cảnh báo việc trợ giá-ngăn chặn lạm phát có thể trở thành con dao hai lưỡi, vì nếu không thực hiện đúng cách, nó có thể làm biến dạng nền kinh tế và mang lại một kết quả ngược lại- là khiến gia tăng lạm phát do nó khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn khả năng tài chính của họ.

Ở thời điểm hiện nay, lạm phát gia tăng cùng với những biến động chính trị kéo dài tại châu Phi-Trung Đông, được ví như “chiếc vòi bạch tuộc” tác động đến hầu hết đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những nền kinh tế mới nổi.

Hoạt động thị trường vốn doanh nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi đã mất tới 2% và các quỹ cổ phần ở các quốc gia này đã trải qua cơn lốc rút vốn lớn nhất kể từ quý 3/2008.

Mặt khác, chỉ trong 20 ngày của tháng 1, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán tháo tới 1,3 tỷ USD nguồn trái phiếu mua vào tại Indonesia, khiến trái phiếu bằng đồng nội tệ của Jakarta mất tới 5% giá trị. Giá trị đồng rupi Ấn Độ cũng không khả quan hơn khi đồng nội tệ đã mất giá 4%.        

Rõ ràng, lo ngại hiểm họa lạm phát đã khiến hầu hết giới đầu tư quốc tế thận trọng hơn và đây là nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới có nguy cơ chững lại.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Vitor Constancio cuối tuần qua đã thừa nhận rằng "thế giới nên thận trọng khi lạm phát gia tăng và các nước không thể để lạm phát trở thành nguy cơ mới đe doạ thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.