Lần đầu tiên sau 10 năm Hong Kong hủy bắn pháo hoa dịp Năm Mới

VOV.VN - Hong Kong hôm 17/12 lại một lần nữa tuyên bố không tổ chức trình diễn pháo hoa mừng Năm Mới 2020.

Sau lần hủy bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Quốc 1/10 mới đây vì lý do an ninh, Hong Kong hôm 17/12 lại một lần nữa tuyên bố không tổ chức trình diễn pháo hoa mừng Năm Mới 2020. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm màn biểu diễn pháo hoa này không được tổ chức.

Một màn biểu diễn ánh sáng dịp Năm Mới ở Hong Kong. Ảnh: HKTB.

Cục Phát triển Du lịch Hong Kong (HKTB) cho biết, quyết định hủy bắn pháo hoa vào đêm 31/12 tới đây tại Cảng Victoria được đưa ra sau khi tiến hành công tác đánh giá rủi ro. Thay vào đó là một màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc kéo dài 10 phút cùng màn bắn pháo hoa quy mô nhỏ từ một số nóc nhà cao tầng.

Một đồng hồ đếm ngược lớn sẽ được đặt ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong, trong khi chương trình biểu diễn ngoài trời hàng năm sẽ được đưa vào trong nhà. Chương trình đếm ngược đón năm mới sẽ phát trực tiếp trên mạng và người dân có thể tham gia các hoạt động rút thăm trúng thưởng với hàng chục ngàn quà tặng.

Cục trưởng Cục Phát triển Du lịch Hong Kong Bành Diệu Giai cho biết, mỗi năm có hàng trăm ngàn người đứng hai bên bờ cảng Victoria xem bắn pháo hoa và đếm ngược đón Năm Mới, song do "bầu không khí xã hội hiện tại" buộc chính quyền thành phố phải có những sắp xếp hợp lý trước khi đưa ra quyết định.

Được biết, tháng 11/2019 cơ quan này vẫn đang chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa. Đây là hoạt động đã được tổ chức suốt 10 năm qua sau lần biểu diễn đầu tiên vào năm 2009. Tuy nhiên cảnh sát đặc khu tỏ ra lo ngại trước việc đảm bảo an ninh cho hàng trăm nghìn người xem.

Bên cạnh đó, du lịch, một trong những ngành trụ cột của kinh tế Hong Kong, đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì tình trạng bất ổn. Số liệu công bố hôm qua (17/12) cho thấy, lượng du khách tới Hong Kong đã giảm 56% trong tháng 11, mức giảm mạnh nhất từ tháng 4/2003, khi thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch SARS. Theo tính toán, lượng đặt phòng nhân dịp Noel năm nay cũng giảm 40% đến 45%.

Năm 2019, Hong Kong đã chi 14 triệu đôla Hong Kong (1,8 triệu USD) cho màn biểu diễn pháo hoa và ánh sáng mừng Năm Mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội pháo hoa Brazil sẽ tạo bất ngờ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019
Đội pháo hoa Brazil sẽ tạo bất ngờ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019

VOV.VN - Lần đầu tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 nhưng đội Brazil tự tin sẽ tạo bất ngờ cho đêm trình diễn thứ 2.

Đội pháo hoa Brazil sẽ tạo bất ngờ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019

Đội pháo hoa Brazil sẽ tạo bất ngờ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019

VOV.VN - Lần đầu tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 nhưng đội Brazil tự tin sẽ tạo bất ngờ cho đêm trình diễn thứ 2.

Đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020, Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm
Đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020, Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm

VOV.VN - Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa trên 30 điểm thuộc 30 quận, huyện, thị xã vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020, Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm

Đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020, Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm

VOV.VN - Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa trên 30 điểm thuộc 30 quận, huyện, thị xã vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đốt pháo hoa để chụp ảnh, cặp đôi Trung Quốc thiêu rụi cả cánh rừng
Đốt pháo hoa để chụp ảnh, cặp đôi Trung Quốc thiêu rụi cả cánh rừng

VOV.VN - Một cặp đôi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bị tạm giữ 15 ngày vì đốt pháo hoa trên đỉnh núi để chụp ảnh, không may gây cháy cánh rừng 7.000m2.

Đốt pháo hoa để chụp ảnh, cặp đôi Trung Quốc thiêu rụi cả cánh rừng

Đốt pháo hoa để chụp ảnh, cặp đôi Trung Quốc thiêu rụi cả cánh rừng

VOV.VN - Một cặp đôi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bị tạm giữ 15 ngày vì đốt pháo hoa trên đỉnh núi để chụp ảnh, không may gây cháy cánh rừng 7.000m2.