Làn sóng biểu tình lên cao tại Ai Cập

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Ai Cập chuyển giao chính quyền trong hoà bình

Làn sóng biểu tình tiếp tục lên cao tại Ai Cập bất chấp chính phủ và Tổng thống có những động thái nhượng bộ. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Ai Cập chuyển giao chính quyền trong hoà bình.

Trên truyền hình ngày 11/2, Tổng thống Mubarak đã đề nghị sửa đổi Hiến pháp và dỡ bỏ điều 6 nhằm mở rộng quyền hạn cho Phó Tổng thống Suleiman. Tuy nhiên, ông  khẳng định sẽ không từ chức cho tới hết nhiệm kỳ vào tháng 9 tới.

Những động thái nhượng bộ này này vẫn chưa làm hài lòng người biểu tình và dân chúng. Sau giờ cầu nguyện sáng 11/2, hàng chục nghìn người đã tụ tập tại Quảng trường tự do biểu tình phản đối yêu cầu Tổng thống Mubarak từ chức.

Một số lớn người biểu tình mang theo khẩu hiệu và khẩu ngữ vây quanh phủ Tổng thống và Toà nhà Phát thanh và Truyền hình bên bờ sông Nin gần Quảng trường tự do yêu cầu thay đổi chế độ cầm quyền. Trong khi đó quân đôi Ai Cập đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Cùng ngày, Truyền hình Nile của Ai Cập đưa tin, Phó Tổng thống Suleiman vừa chỉ định Thủ tướng Ahmed Shafiq bổ nhiệm Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề đối thoại dân tộc theo lời hứa của Tổng thống Mubarak.

Chính phủ Ai Cập đang thực hiện các nhượng bộ để tìm kiếm sự đối thoại với các phe đối lập nhằm làm dịu tình hình sau làn sóng biểu tình bắt đầu từ hôm 25/1 vừa qua yêu cầu Tổng thống từ chức.

Một Uỷ ban đối thoại trong đó có hơn 10 thành viên độc lập đã được thành lập nhằm nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng khoảng hiện nay.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Ai Cập ngày 10/2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã thông báo, ông theo dõi chặt chẽ tình hình Ai Cập và lặp lại lời kêu gọi chuyển đổi chính quyền trong minh bạch, trật tự, hoà bình nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Ai Cập.

Tổng Thư lý Liên Hợp Quốc đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử tự do, công bằng và tin cậy. Trong tuyên bố của mình ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng, nhân dân Ai Cập có quyền quyết định tương lai của họ và kêu gọi tôn trọng quá trình chuyển đổi chính quyền trên cơ sở nhân quyền, đối thoại giữa các bên.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động này cũng như cho phép biểu tình trong hoà bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.