Làn sóng di tản ở Libya tăng cao
Trong khi con số những người thiệt mạng vì đắm tàu, đói khát ngày một gia tăng.
Hàng trăm người tỵ nạn Libya được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu chở quá tải khoảng 600 người bị đắm ngay phía ngoài cảng Tripoli hôm 9/5.
Cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết, đã tìm thấy 16 thi thể từ chiếc tàu bị đắm trong đó có 2 trẻ em. Chiếc tàu đang trên đường tới Italy thì đâm phải đá ngầm và bị chìm. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã nỗ lực giải cứu được nhiều người.
Ngày 9/5, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Libya cho biết, làn sóng di tản của các công dân nước này ra nước ngoài ngày một tăng cao. Cuộc chiến giữa quân đội chính phủ với lực lượng đối lập vẫn đang tiếp diễn ra tại thành phố Misrata. Các cuộc oanh kích bằng không quân của NATO vẫn thường xuyên diễn ra ở các thành phố lớn, đặc biệt là thủ đô Tripoli.
Theo thống kê của cơ quan Liên Hợp Quốc, đến nay đã có khoảng 746.000 người Libya đã phải rời bỏ đất nước. Hàng nghìn người dân đang sống trong cảnh khan hiếm lương thực và việc làm. Hiện có khoảng 5.000 người đang bị kẹt tại các cửa khẩu giáp Ai Cập, Tunisia và Niger. Tại miền tây của nước này, khoảng 58.000 người phải rời bỏ nhà cửa chuyển đến các vùng khác của đất nước để tránh chiến tranh và tìm việc làm.
Mới đây, ngày 8/05, lực lượng cảnh sát biển Italy đã cứu sống 528 người Libya khi con tàu chở người tị nạn này đâm vào đá ngầm gần hòn đảo Lampedusa.
Libya là quốc gia có thu nhập khá cao, bình quân của người lao động khoảng 700 USD/tháng. Từ khi chiến tranh xảy ra, nhiều người không có việc làm. Những đồ dùng và nhu yếu phẩm cần thiết cũng đang thiếu hụt nghiêm trọng./.