Làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 ở Pháp sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022

VOV.VN - Giới chức Pháp dự báo làn sóng dịch thứ 5 sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022 và đã cho siết chặt quy định xuất, nhập cảnh, đồng thời xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, hôm qua (3/12) Pháp ghi nhận hơn 49.800 ca mắc mới Covid-19. Số người phải nhập viện là hơn 11.100 trường hợp, trong đó có hơn 2.000 ca nặng phải chăm sóc đặc biệt. 

Tính đến ngày hôm qua, Pháp cũng đã phát hiện 12 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Cơ quan Y tế công Pháp kêu gọi tất cả công dân Pháp từng đi du lịch tại 10 nước Nam châu Phi trong 2 tuần qua và những người có tiếp xúc cần khai báo, xét nghiệm Covid-19 và tự cách ly tại nhà để tránh sự lây lan của biến thể mới.

Bộ trưởng Y tế Pháp ông Olivier Véran dự báo làn sóng dịch thứ 5 sẽ đạt đỉnh trong tháng 1/2022. Để ngăn chặn dịch bệnh gia tăng và sự lây lan của biến thể Omicron, từ hôm nay (4/12), Pháp siết chặt quy định nhập cảnh đối với tất cả du khách nước ngoài trên 12 tuổi. Theo đó, các công dân thuộc Liên minh châu Âu (EU) nếu chưa tiêm vaccine thì sẽ phải trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 có giá trị trong 24 giờ. Những du khách ngoài EU sẽ phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ dù đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine.

Pháp cũng điều chỉnh cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các quốc gia và khu vực trên thế giới theo các màu xanh lá cây, da cam, đỏ và rất đỏ để cảnh báo công dân Pháp muốn xuất cảnh ra nước ngoài. Để được phép đến các khu vực màu cam và đỏ, công dân Pháp sẽ cần tiêm vaccine đầy đủ và khai báo lý do chính đáng.

Người đứng đầu ngành Y tế Pháp cũng cho biết đang xem xét việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em có nguy cơ cao ở độ tuổi từ 5 đến 11 bắt đầu từ giữa tháng 12, trước khi mở rộng tiêm cho tất cả trẻ trong độ tuổi này từ đầu năm tới trên cơ sở tự nguyện. Pháp hiện ghi nhận rất ít các ca bệnh nặng là trẻ em trong độ tuổi trên nhưng tỷ lệ lây nhiễm đang ở mức khá cao với 750 trường hợp trên 100.000 em. Trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 trong các trường tiểu học là khoảng 33.500 em, tăng gần 50% so với một tuần trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 50.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, Pháp áp đặt thêm một loạt hạn chế
Gần 50.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, Pháp áp đặt thêm một loạt hạn chế

VOV.VN - Trước số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, Chính phủ Pháp ra quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại các hội chợ Giáng sinh; thắt chặt nhập cảnh đối với hành khách các nước không thuộc EU với yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ.

Gần 50.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, Pháp áp đặt thêm một loạt hạn chế

Gần 50.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, Pháp áp đặt thêm một loạt hạn chế

VOV.VN - Trước số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, Chính phủ Pháp ra quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại các hội chợ Giáng sinh; thắt chặt nhập cảnh đối với hành khách các nước không thuộc EU với yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ.

Pháp phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron
Pháp phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Pháp hôm nay (30/11) thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại một lãnh thổ hải ngoại.

Pháp phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Pháp phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Pháp hôm nay (30/11) thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại một lãnh thổ hải ngoại.