Lãnh đạo Áo đỏ sẽ đầu thú ngày 15/5
Ngày 17/4, các luật sư đại diện cho Ban lãnh đạo UDD, tức phe Áo đỏ đã trao một bức thư cho Tư lệnh cảnh sát đô thành Bangkok, trong đó nêu rõ, 24 lãnh đạo của tổ chức này sẽ ra đầu thú ngày 15/5
>> Trung tâm tình trạng khẩn cấp Thái Lan triệu tập nhiều đối tượng
Hạ nghị sỹ Jatuporn Promphan, 1 trong các lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) cho biết, các lãnh đạo Áo đỏ quyết định tự nộp mình vì họ muốn làm theo cách mà các lãnh đạo phe Áo vàng tức Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) đã làm sau khi bị ra lệnh bắt về tội chiếm giữ 2 sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang tháng 12/2008.
Theo ông Jatuporn, 1 năm sau khi có lệnh bắt, lãnh đạo phe Áo vàng Sondhi Limthongkul mới ra hàng cảnh sát. Do vậy việc lãnh đạo Áo đỏ ra hàng chỉ sau vài tháng bị ra lệnh bắt là sớm.
24 lãnh đạo của UDD bị Toà Hình sự ra lệnh bắt về các tội: chiếm giữ trái phép khu vực ngã tư Ratchaprasong, tràn vào trụ sở Quốc hội và bao vây trái phép trạm vệ tinh Thaicom ở tỉnh Pathum Thani. Ngày 16/4, chiến dịch bắt giữ 7 người trong số này của cảnh sát Bangkok đã thất bại sau khi 500 người Áo đỏ bao vây, cô lập lực lượng cảnh sát, giải thoát cho những người bị bắt.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/4, đại diện Đảng Vì Nước Thái - Đảng đối lập lớn nhất tại Thái Lan đã tới Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan trao thư phản đối việc Thủ tướng Abhisit trao quyền điều tra vụ bạo lực đẫm máu ngày 10/4 cho Cục Điều tra đặc biệt.
Người phát ngôn Đảng Vì Nước Thái, ông Prompong Nopparit cho biết, việc trao quyền cho Cục Điều tra đặc biệt điều tra vụ 10/4 sẽ làm lợi cho Thủ tướng Abhisit và các thành viên Trung tâm Tình trạng khẩn cấp vì các thành viên của Trung tâm đều là cấp trên của Cục Điều tra đặc biệt. Họ có thể dùng quyền hạn ra lệnh cho nhân viên điều tra xoá tội, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Ông Prompong yêu cầu Thủ tướng Abhisit đưa vụ bạo lực ngày 10/4 ra toà Tư pháp phân xử. Nếu không, Đảng Vì Nước Thái sẽ đệ đơn kiện Thủ tướng Abhisit và Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban - nguyên Giám đốc Trung tâm Tình trạng khẩn cấp lên Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia vì vi phạm điều 157 Bộ Luật Hình sự.
Các vụ giao tranh giữa các lực lượng an ninh Thái Lan và người biểu tình Áo đỏ ngày 10/4 đã làm 24 người chết, 863 người bị thương. Rất nhiều trong số này bị thương vong do đạn và lựu đạn. Vụ việc đang trong quá trình điều tra. Hiện chưa rõ thủ phạm các vụ nổ súng, bắn lựu đạn là ai./.