Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện muốn hoãn xét xử luận tội ông Trump

VOV.VN - Ông McConnell nhấn mạnh, các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện không thể tiến hành một phiên xét xử nửa vời hay cắt ngắn các quy trình mà cựu Tổng thống Trump đáng được có.

Lãnh đạo phe thiểu số (đảng Cộng hòa) Mitch McConnell đề xuất Thượng viện cho nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump 2 tuần chuẩn bị cho phiên xét xử luận tội sắp tới, sau khi Thượng viện nhận được điều khoản luận tội và hoãn việc bắt đầu phiên xét xử tới giữa tháng 2.

Đề xuất của ông Mitch McConnell gửi tới Lãnh đạo phe đa số (đảng Dân chủ) Chuck Schumer khiến nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm diễn ra phiên xét xử luận tội ông Trump, dù hiện vẫn còn chưa rõ đảng Dân chủ có tiếp tục kế hoạch này hay không. Hạ viện vẫn chưa chính thức gửi các điều khoản luận tội lên Thượng viện.

Khi được hỏi về phản hồi của Lãnh đạo đa số Chuck Schumer, ông McConnell nói với CNN rằng: “Ông ấy vẫn chưa trả lời, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về điều này”.

Ông McConnell cho biết, ông muốn xây dựng một quy trình xét xử để các bước mang tính hình thức như chính thức đọc điều khoản luận tội có thể diễn ra vào ngày 28/1. Ông Trump sẽ có một tuần theo kế hoạch của ông McConnell để phản hồi về điều khoản luận tội muộn nhất là vào 4/2 và một tuần sau đó nhóm của ông Trump có thể nộp hồ sơ biện hộ trước khi phiên xét xử bắt đầu.

Trong một cuộc họp, ông McConnell nói với các thành viên đảng Cộng hòa rằng ông không vội vàng bắt đầu phiên xét xử. Hạ viện đã rất nhanh chóng trong việc luận tội ông Trump, nhưng Thượng viện cần thời gian để chuẩn bị cho một phiên xét xử đầy đủ.

“Các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện tin rằng, chúng ta không thể cho phép một phiên xét xử nửa vời, cắt ngắn các quy trình mà cựu Tổng thống Trump đáng được có”, ông McConnell nói.

Dù quyết định về việc khi nào bắt đầu phiên xét xử là tùy thuộc vào đảng Dân chủ, nhưng cũng có nhiều lý do để các nghị sỹ đảng Dân chủ - và cả Nhà trắng của ông Biden – đồng tình với việc hoãn phiên xét xử, bởi như vậy Thượng viện sẽ có thêm thời gian để phê chuẩn các đề cử nhân sự nội các của ông Biden.

Người phát ngôn của ông Schumer, Justin Goodman cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đề xuất của Lãnh đạo phe thiểu số McConnell. Chúng tôi sẽ xem xét và thảo luận với ông ấy”.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, Hạ viện đã “sẵn sàng” bắt đầu phiên xét xử nhưng sẽ đợi cho tới khi Thượng viện đã sẵn sàng mới chính thức gửi các điều khoản luận tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục đích thực sự của cuộc luận tội: Chặn đứng cơ hội Trump tái tranh cử tổng thống
Mục đích thực sự của cuộc luận tội: Chặn đứng cơ hội Trump tái tranh cử tổng thống

VOV.VN - Việc đảng Dân chủ tiến hành luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai không chỉ nhằm khiến ông chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội vừa qua mà còn ngăn ông ra tái tranh cử tổng thống.

Mục đích thực sự của cuộc luận tội: Chặn đứng cơ hội Trump tái tranh cử tổng thống

Mục đích thực sự của cuộc luận tội: Chặn đứng cơ hội Trump tái tranh cử tổng thống

VOV.VN - Việc đảng Dân chủ tiến hành luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai không chỉ nhằm khiến ông chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội vừa qua mà còn ngăn ông ra tái tranh cử tổng thống.

Luật sư riêng không đại diện cho ông Trump ở phiên xét xử luận tội
Luật sư riêng không đại diện cho ông Trump ở phiên xét xử luận tội

VOV.VN - Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani cho biết ông sẽ không tham gia nhóm pháp lý để bảo vệ ông Trump tại phiên xét xử luận tội tại Thượng viện.

Luật sư riêng không đại diện cho ông Trump ở phiên xét xử luận tội

Luật sư riêng không đại diện cho ông Trump ở phiên xét xử luận tội

VOV.VN - Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani cho biết ông sẽ không tham gia nhóm pháp lý để bảo vệ ông Trump tại phiên xét xử luận tội tại Thượng viện.

Luận tội Trump “gây khó dễ” cho những ngày đầu cầm quyền của Biden
Luận tội Trump “gây khó dễ” cho những ngày đầu cầm quyền của Biden

VOV.VN - Theo AP, phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện Mỹ có thể cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong những ngày đầu cầm quyền.

Luận tội Trump “gây khó dễ” cho những ngày đầu cầm quyền của Biden

Luận tội Trump “gây khó dễ” cho những ngày đầu cầm quyền của Biden

VOV.VN - Theo AP, phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện Mỹ có thể cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong những ngày đầu cầm quyền.