Lãnh đạo đối lập Đức Friedrich Merz nghi ngờ khả năng NATO duy trì như hiện tại
VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập của Đức Friedrich Merz ngày 23/2 đã đặt câu hỏi liệu NATO có duy trì “dạng thức hiện tại” từ nay cho đến tháng 6/2025 hay không sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng châu Âu phải nhanh chóng thiết lập năng lực phòng thủ độc lập.
Phát biểu với đài truyền hình Đức ARD sau khi Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) do ông Friedrich Merz lãnh đạo giành số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử Đức, ông cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phải nói về điều này trong một chương trình truyền hình, nhưng những phát biểu của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước cho thấy chính phủ Mỹ không quan tâm nhiều đến số phận của Châu Âu".
Đề cập Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 6/2025, ông Merz cho rằng, vẫn chưa rõ "liệu các nước thành viên NATO có thể thảo luận về các vấn đề của NATO theo hình thức hiện tại hay chúng ta sẽ phải thiết lập năng lực phòng thủ độc lập của châu Âu một cách nhanh chóng”.
Trước đó, ông Friedrich Merz cho rằng, Đức sẽ cần phải chấp nhận khả năng “Mỹ có thể không tuân thủ cam kết phòng thủ chung của NATO một cách không hạn chế”.
Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã gây sốc cho các đồng minh Châu Âu khi nói rằng họ phải tự lo cho an ninh của mình và cần giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Ông Trump cũng tuyên bố có thể đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine mà không cần sự tham gia của Châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng cảnh báo Châu Âu rằng "thực tế chiến lược khắc nghiệt" sẽ ngăn cản Mỹ tập trung vào an ninh của Châu Âu.