Lãnh đạo Đông Phi ký kết thành lập Liên minh tiền tệ
VOV.VN -Các nhà lãnh đạo Uganda, Kenya, Tandania, Ruanda và Burundi ngày 30/11 đã ký Nghị định thư thành lập Liên minh tiền tệ Đông Phi.
Theo Nghị định thư Liên minh tiền tệ Đông Phi, để có thể gia nhập Liên minh tiền tệ này, các quốc gia thành viên sẽ phải duy trì tỉ lệ lạm phát ở mức trần 8%. Các quốc gia dự kiến sẽ phải hạn chế tỉ lệ nợ công không quá 50% tổng sản phẩm quốc nội và tỉ lệ thuế trên Tổng sản phẩm quốc nội không quá 25%.
Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho biết, việc ký kết Nghị định thư về Liên minh tiền tệ Đông Phi đã mở đường cho việc triển khai sử dụng đồng tiền chung của khu vực.
Ông Kenyatta nhấn mạnh, đây là một bước tiến mang tính lịch sử của các quốc gia Đông Phi. Trong khi đó, Tổng Thư ký Cộng đồng Đông Phi Richard Sezibera cho rằng, Đông Phi đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc của sự hội nhập kinh tế quốc tế, thông qua việc ký kết Nghị định thư Liên minh tiền tệ.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, trên thực tế, việc thực hiện hoàn chỉnh Nghị định thư trên có thể kéo dài ít nhất 10 năm.
Dự kiến, nhiều cơ quan và tổ chức sẽ được thiết lập cho các mục đích giám sát, tuân thủ và thực thi Nghị định thư Liên minh tiền tệ. Các tổ chức này bao gồm Cơ quan Tiền tệ Đông Phi sẽ được thành lập trong vòng 2 năm kể từ khi ký kết Nghị định thư, dự kiến sẽ phát triển thành Ngân hàng Trung ương Đông Phi. Việc tạo ra các cơ quan và hài hòa hóa các tiêu chuẩn sẽ mở đường cho việc ban hành một loại tiền tệ chung vào năm 2024./.