Lãnh đạo Israel xuống giọng với Iran
Gần đây, các nhà lãnh đạo Israel, cùng nhiều chuyên gia chính trị nước này liên tiếp đưa ra những tuyên bố cho thấy sự dịu bớt trong thái độ của Israel với Iran.
- Israel hoãn việc phá bỏ những tòa nhà bất hợp pháp
- Iran lên tiếng sau khi Mỹ triển khai máy bay F-22 tới vùng Vịnh
- Đa phần người dân Israel ủng hộ việc tấn công Iran
- Iran: Khả năng của một cuộc chiến tranh là rất thấp
- Israel không chấp nhận Iran làm giàu urani
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert ngày 30/4 chỉ trích thái độ của Thủ tướng Netanyahu đối với Iran. Theo ông, vào thời điểm hiện nay không có lý do gì để nhắc tới “một nỗ lực quân sự”, cũng như không có lý do gì để Israel tiến hành một chiến dịch quân sự. Bởi vì, một cuộc tấn công của Israel có thể làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân của Iran.
![]() |
| Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert: Chưa đến lúc tấn công Iran (Ảnh: bloomberg.com) |
Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Israel, ông Youval Diskin công khai chỉ trích ban lãnh đạo Israel, cụ thể là Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đang khiến công chúng hiểu lầm về các hệ quả của một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran.
Theo ông, hiện không có đủ nguồn lực để thực hiện một cuộc chiến với Iran cũng như đưa cuộc chiến đi tới đích cuối cùng.
Ông cũng nhấn mạnh, việc khẳng định, nếu Israel hành động, Iran sẽ không có bom hạt nhân là hoàn toàn “lừa bịp”. Nhiều chuyên gia Israel cũng thống nhất quan điểm cho rằng, một cuộc tấn công quân sự của Israel sẽ chỉ tạo điều kiện cho cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân của Iran.
Những động thái này diễn ra ngay sau khi khi tờ thời báo Los Angeles của Mỹ ngày 27/4 đưa tin, trong một động thái được xem là một sự nhượng bộ lớn, Mỹ có thể cho phép Iran làm giàu urani nếu nước Cộng hòa Hồi giáo chấp nhận sự thanh tra không hạn chế các cơ sở hạt nhân của họ cùng với các điều kiện khác.
Trong khi đó, Hãng tin IRNA của Iran dẫn lời, đại diện thường trực của Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ali Asghar Soltani cho biết, Iran và IAEA đã nhất trí sẽ nối lại vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran từ ngày 13 đến 14/5 tới tại trụ sở Cơ quan đại diện của Iran ở Vien (Áo)./.
