Lãnh đạo liên Triều tiếp tục gặp nhau

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên đã gặp nhau thảo luận nội dung được cho là về thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Đây là cuộc gặp liên Triều thứ hai được tổ chức trong thời gian qua giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã gặp nhau ở phía bắc khu vực quân sự hóa vào chiều ngày 26/5 (giờ địa phương) để trao đổi cách thức tạo điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore vào ngày 12/6. Tổng thống Hàn Quốc sẽ công bố kết quả của cuộc gặp kéo dài hai tiếng với lãnh đạo Triều Tiên vào sáng ngày 27/5 (giờ địa phương).

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tiếp tục gặp nhau. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, triển vọng về cuộc gặp Mỹ-Triều đã được thắp lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/5 thông báo trên Twitter rằng Washington và Bình Nhưỡng đang đạt được đàm phán hiệu quả về việc nối lại cuộc gặp này ở Singapore. Ông Trump cho biết nếu cuộc gặp diễn ra thì sẽ vẫn được tổ chức ở Singapore vào ngày 12/6 và có thể sẽ được kéo dài nếu cần thiết.

Tạp chí Politico đưa tin một nhóm khoảng 30 quan chức Nhà Trắng và bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị sang Singapore vào cuối tuần này. Reuters trước đó cũng đưa tin nhóm quan chức Mỹ này dự kiến sẽ thảo luận chương trình nghị sự và hậu cần cho cuộc gặp với các quan chức Triều Tiên. Nhóm này dự kiến sẽ bao gồm Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joseph Hagin và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel.

Trong khi đó, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn nguồn tin truyền thông Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm trong khoảng thời gian từ 15h - 17h (theo giờ địa phương). Dự kiến nội dung cuộc gặp sẽ được công bố vào sáng mai, chủ nhật ngày 27/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế thấy gì từ việc Triều Tiên đóng bãi thử hạt nhân Punggye-ri
Quốc tế thấy gì từ việc Triều Tiên đóng bãi thử hạt nhân Punggye-ri

VOV.VN - Viện Phó Viện Hạt nhân của Triều Tiên tuyên bố, các đường hầm dẫn vào khu thử đã bị đánh sập và không có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ. 

Quốc tế thấy gì từ việc Triều Tiên đóng bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Quốc tế thấy gì từ việc Triều Tiên đóng bãi thử hạt nhân Punggye-ri

VOV.VN - Viện Phó Viện Hạt nhân của Triều Tiên tuyên bố, các đường hầm dẫn vào khu thử đã bị đánh sập và không có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ. 

Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm dự án khu du lịch ven biển
Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm dự án khu du lịch ven biển

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 26/5 đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm quá trình xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma.

Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm dự án khu du lịch ven biển

Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm dự án khu du lịch ven biển

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 26/5 đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm quá trình xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma.

Mỹ và Triều Tiên cần thêm sự kiên nhẫn
Mỹ và Triều Tiên cần thêm sự kiên nhẫn

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên cần có thêm thời gian để hiểu nhau nhiều hơn trước khi biến các cơ hội thành cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo.

Mỹ và Triều Tiên cần thêm sự kiên nhẫn

Mỹ và Triều Tiên cần thêm sự kiên nhẫn

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên cần có thêm thời gian để hiểu nhau nhiều hơn trước khi biến các cơ hội thành cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo.