Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược

VOV.VN - Nội dung hội đàm giữa lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ sẽ xoay quanh chủ đề mà hai nước cùng quan tâm như thương mại, chống khủng bố và hợp tác chiến lược.

Theo chương trình dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có cuộc hội đàm tại tòa nhà Hyderabad House, nơi chính phủ Ấn Độ dành để tiếp các nhà lãnh đạo thế giới.

Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống MỸ Trump. Ảnh: BBC.

Nội dung cuộc hội đàm sẽ xoay quanh nhiều chủ đề hợp tác mà hai nước cùng quan tâm như thương mại song phương, hợp tác quốc phòng và mua bán vũ khí, chống khủng bố và phối hợp chiến lược trong không gian Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar, ngay sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước sẽ chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thuận lợi hóa thương mại, an ninh nội địa… Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng hai nước sẽ đạt được các thỏa thuận bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Ấn Độ trị giá tới 3 tỷ USD trong chuyến thăm này.

Trước đó, phát biểu trước hơn 100.000 người dân Ấn Độ tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat vào chiều 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ và Ấn Độ đã bước vào giai đoạn đầu đàm phán về một thỏa thuận thương mại lớn, giúp giảm các rào cản đầu tư và mở ra các cơ hội giao thương mới.

Ông Donald Trump cũng khẳng định Mỹ và Ấn Độ sẽ hợp tác để ngăn chặn khủng bố và chống lại các tư tưởng cực đoan tại khu vực Nam Á. Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn Ấn Độ và Pakistan có thể hạ nhiệt các tranh chấp lãnh thổ, hợp tác ổn định tình hình khu vực Nam Á.

Liên quan tới chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà Mỹ và Ấn Độ đều là những đối tác tham gia tích cực, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai nước sẽ cùng bảo vệ chủ quyền, an ninh và các quyền tự do trong không gian Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Vào chiều 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trước khi kết thúc chuyến thăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thùng thuốc súng” Ấn Độ - Pakistan và các ngón đòn có sẵn của đôi bên
“Thùng thuốc súng” Ấn Độ - Pakistan và các ngón đòn có sẵn của đôi bên

VOV.VN - Nếu xảy ra xung đột lớn giữa Ấn Độ và Pakistan, hậu quả sẽ rất tàn khốc do hai nước nắm trong tay nhiều “ngón đòn” nguy hiểm.

“Thùng thuốc súng” Ấn Độ - Pakistan và các ngón đòn có sẵn của đôi bên

“Thùng thuốc súng” Ấn Độ - Pakistan và các ngón đòn có sẵn của đôi bên

VOV.VN - Nếu xảy ra xung đột lớn giữa Ấn Độ và Pakistan, hậu quả sẽ rất tàn khốc do hai nước nắm trong tay nhiều “ngón đòn” nguy hiểm.

Tổng thống Mỹ thăm chính thức Ấn Độ: Đồng minh nhưng nhiều bất đồng
Tổng thống Mỹ thăm chính thức Ấn Độ: Đồng minh nhưng nhiều bất đồng

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump, hai đồng minh Ấn Độ và Mỹ đã nảy sinh khá nhiều bất đồng về thương mại và quân sự.

Tổng thống Mỹ thăm chính thức Ấn Độ: Đồng minh nhưng nhiều bất đồng

Tổng thống Mỹ thăm chính thức Ấn Độ: Đồng minh nhưng nhiều bất đồng

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump, hai đồng minh Ấn Độ và Mỹ đã nảy sinh khá nhiều bất đồng về thương mại và quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ca ngợi quan hệ với Ấn Độ
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ca ngợi quan hệ với Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông trông đợi sẽ đạt được các thỏa thuận bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Ấn Độ trị giá tới 3 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ca ngợi quan hệ với Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ca ngợi quan hệ với Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông trông đợi sẽ đạt được các thỏa thuận bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Ấn Độ trị giá tới 3 tỷ USD

Ấn Độ-Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai
Ấn Độ-Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai

VOV.VN - Nga đang xích lại Trung Quốc về nhiều mặt. Nhưng đồng thời Nga cũng duy trì quan hệ lịch sử thân thiện với Ấn Độ - đối thủ của Trung Quốc.

Ấn Độ-Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai

Ấn Độ-Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai

VOV.VN - Nga đang xích lại Trung Quốc về nhiều mặt. Nhưng đồng thời Nga cũng duy trì quan hệ lịch sử thân thiện với Ấn Độ - đối thủ của Trung Quốc.

Trump thăm Ấn Độ: Tìm kiếm lợi ích dài hạn trong quan hệ song phương
Trump thăm Ấn Độ: Tìm kiếm lợi ích dài hạn trong quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Trump ngày 24 và 25/2 tới được cho là sẽ mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược lâu dài cho cả hai nước.

Trump thăm Ấn Độ: Tìm kiếm lợi ích dài hạn trong quan hệ song phương

Trump thăm Ấn Độ: Tìm kiếm lợi ích dài hạn trong quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Trump ngày 24 và 25/2 tới được cho là sẽ mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược lâu dài cho cả hai nước.

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?
Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

VOV.VN - Nga và Ấn Độ có khả năng tạo ra một “trật tự thứ 3” bên ngoài các giới hạn của Mỹ và Trung Quốc.

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

VOV.VN - Nga và Ấn Độ có khả năng tạo ra một “trật tự thứ 3” bên ngoài các giới hạn của Mỹ và Trung Quốc.