Lãnh đạo quân sự Myanmar không được mời dự thượng đỉnh ASEAN–Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Irrawaddi của Myanmar ngày 20/11 đưa tin, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục không được mời tham dự một hội nghị quan trọng khác của ASEAN đó là thượng đỉnh của khối với Trung Quốc.

Theo nguồn tin mà tờ Irrawaddi đăng tải, Trung Quốc đã muốn mời ông Min Aung Hlaing dự hội nghị đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc song các nước trong khu vực đã không chấp nhận. Quốc vương Brunei Hasana Bonkia và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đồng chủ trì hội nghị vào ngày 22/11 theo hình thức trực tuyến.

Nhà lãnh đạo chính quyên quân sự Myanmar trước đó cũng không được mời tham dự Thượng đỉnh ASEAN và các hội nghi liên quan hồi cuối tháng 10 vừa qua. Theo phía ASEAN, chính quyền quân sự Myanmar không thực hiện lộ trình 5 điểm đã thống nhất và đặc biệt không cho phép đặc phái viên của khối được gặp các bên liên quan trong đó quan trọng nhất là bà San Suu Kyi.

Myanmar sau đó cũng phản đối bằng cách không đồng ý cho một đại diện phi chính trị thay mặt nước này tham dự hội nghị. Chính quyền Myanmar cũng công kích ASEAN đã không tuân thủ nguyên tắc không can thiệp của khối.

Trong tuần này, ông Tôn Quốc Tường, đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề châu Á đã tới Myanmar để gặp nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Trước đó, ông Tôn Quốc Tường cũng tới Singapore và Brunei để vận động hành lang cho Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức CIA bí mật tới Thái Lan bàn về tình hình an ninh Myanmar
Quan chức CIA bí mật tới Thái Lan bàn về tình hình an ninh Myanmar

VOV.VN - Ông David Cohen, Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã có cuộc gặp bí mật với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Bangkok để thảo luận một số vấn đề bao gồm an ninh tại Myanmar và việc Thái Lan cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này.

Quan chức CIA bí mật tới Thái Lan bàn về tình hình an ninh Myanmar

Quan chức CIA bí mật tới Thái Lan bàn về tình hình an ninh Myanmar

VOV.VN - Ông David Cohen, Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã có cuộc gặp bí mật với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Bangkok để thảo luận một số vấn đề bao gồm an ninh tại Myanmar và việc Thái Lan cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này.

Indonesia nhất quán lập trường về đại diện Myanmar tại các cuộc họp ASEAN
Indonesia nhất quán lập trường về đại diện Myanmar tại các cuộc họp ASEAN

VOV.VN - Indonesia mới đây tiếp tục nhấn mạnh lập trường nhất quán rằng Myanmar chỉ có thể được đại diện bởi các quan chức phi chính trị tại các cuộc họp ASEAN.

Indonesia nhất quán lập trường về đại diện Myanmar tại các cuộc họp ASEAN

Indonesia nhất quán lập trường về đại diện Myanmar tại các cuộc họp ASEAN

VOV.VN - Indonesia mới đây tiếp tục nhấn mạnh lập trường nhất quán rằng Myanmar chỉ có thể được đại diện bởi các quan chức phi chính trị tại các cuộc họp ASEAN.

Ngoại trưởng Thái Lan thừa nhận đã gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar
Ngoại trưởng Thái Lan thừa nhận đã gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai ngày 18/11 thừa nhận đã gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing song không cung cấp bất kỳ thông tin nào về cuộc gặp.

Ngoại trưởng Thái Lan thừa nhận đã gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar

Ngoại trưởng Thái Lan thừa nhận đã gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai ngày 18/11 thừa nhận đã gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing song không cung cấp bất kỳ thông tin nào về cuộc gặp.