Lãnh tụ đối lập Myanmar đòi thả thêm tù chính trị

Bà Aung San Suu Kyi vừa kêu gọi nhà chức trách Myanmar phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị còn bị giam giữ.

Lời kêu gọi được lãnh tụ phe đối lập đưa ra sau khi một tờ báo nhà nước đưa tin về việc Tổng thống Thein Sein vừa ân xá cho 46 tù nhân vào ngày 3/7, trong đó hơn 20 người là tù nhân lương tâm, Ko Ko Gyi, một cựu chính trị phạm, cho hay.

Những người này bao gồm cựu nhà hoạt động sinh viên Aye Aung, từng chịu án 59 năm vì rải truyền đơn và tham gia biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 1998.

Ông Ko Ko Gyi nói với phóng viên là mặc dù rất vui về sự kiện trên nhưng ông và các bạn của mình vẫn sẽ tiếp tục đòi thả thêm tù nhân chính trị.

Tổ chức Tân Ánh sáng Myanmar thuộc sự quản lý của Nhà nước cho biết 37 nam và 9 nữ được thả tự do lần này.

Theo tổ chức này, quyết định trên được thực hiện trên cơ sở nhân đạo, 'nhằm bảo đảm sự ổn định của nhà nước và gây dựng nền hòa bình và hòa giải dân tộc vĩnh hằng’.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết ít nhất 659 tù nhân chính trị, trong đó có nhiều người nổi tiếng, đã được phóng thích trong năm vừa qua như một phần trong hàng loạt cải cách của Myanmar.

Lãnh tụ Suu Kyi đưa ra lời kêu gọi phóng thích trong một buổi họp báo hôm nay. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng sau khi trở về từ châu Âu - chuyến xuất ngoại đầu tiên của bà trong suốt 24 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.