Lào chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với biến chủng mới của SARS-CoV-2

VOV.VN - Cục Y tế và Phục hồi chức năng, Bộ Y tế Lào vừa yêu cầu các bệnh viên tuyến trung ương, bệnh viên tỉnh và các trung tâm y tế trên cả nước tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đối phó với biến chủng phụ XBB.1.5 và XBB.1.16 của Omicron.

Cục Y tế và Phục hồi chức năng Lào cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp những biến thể phụ mới (XBB.1.5, XBB.1.16) của Omicron vào nhóm biến thể đáng quan tâm, cần được theo dõi chặt chẽ và những biến thể phụ này đã xuất hiện tại nhiều quốc gia.

Hiện tình hình dịch Covid-19 tại Lào đã được kiểm soát tốt và nước này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc biến chủng phụ của Omicron. Tuy nhiên, để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của của dịch bệnh, cơ quan y tế yêu cầu các bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh và các trung tâm y tế trên cả nước tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Cục Y tế và Phục hồi chức năng Lào cũng khuyến cáo người dân cần duy trì miễn dịch cộng đồng với Covid-19 bằng cách tiêm vaccine đủ liều, nhất là với trẻ em và nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ cao.

Theo thống kê của Bộ Y tế Lào, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đến nay là hơn 218.000 trường hợp, trong đó có 671 ca tử vong. Với dân số khoảng 7,3 triệu người, Lào đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 86% dân số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
WHO: Đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5/5 khẳng định, đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

WHO: Đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

WHO: Đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5/5 khẳng định, đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

FDA Mỹ khuyến nghị nhóm người nên tiêm thêm 1 liều vaccine COVID-19
FDA Mỹ khuyến nghị nhóm người nên tiêm thêm 1 liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Các chuyên gia khuyến cáo, nhóm người dễ bị tổn thương cần tiếp tục tiêm vaccine COVID-19, nhất là khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lan rộng và hiệu quả bảo vệ từ các mũi tiêm trước đó giảm dần.

FDA Mỹ khuyến nghị nhóm người nên tiêm thêm 1 liều vaccine COVID-19

FDA Mỹ khuyến nghị nhóm người nên tiêm thêm 1 liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Các chuyên gia khuyến cáo, nhóm người dễ bị tổn thương cần tiếp tục tiêm vaccine COVID-19, nhất là khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lan rộng và hiệu quả bảo vệ từ các mũi tiêm trước đó giảm dần.

WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu
WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 tuyên bố COVID-19 không còn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 tuyên bố COVID-19 không còn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

WHO công bố chiến lược mới chống COVID-19
WHO công bố chiến lược mới chống COVID-19

VOV.VN - WHO vừa công bố chiến lược mới chống COVID-19, trong đó, khuyến khích các quốc gia chuyển từ chế độ khẩn cấp sang phòng ngừa và kiểm soát dài hạn.

WHO công bố chiến lược mới chống COVID-19

WHO công bố chiến lược mới chống COVID-19

VOV.VN - WHO vừa công bố chiến lược mới chống COVID-19, trong đó, khuyến khích các quốc gia chuyển từ chế độ khẩn cấp sang phòng ngừa và kiểm soát dài hạn.