Lào ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nội địa

VOV.VN - Lào vừa ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 ca lây nhiễm nội địa, đưa số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 51 người.

Cả 2 bệnh nhân 50 và 51 vừa mắc đều ở thủ đô Vientiane. Trong đó, đáng lo ngại nhất là ca bệnh số 50 - lây nhiễm nội địa. Đây là một nam doanh nhân 41 tuổi, quốc tịch Thái Lan, làm chủ một quán cafe internet ở quận Chanthabouly, sống ở Lào hơn 1 năm nay. Người đàn ông này được cho là đã tiếp xúc và nhiễm bệnh từ một số người Thái Lan nhập cảnh trái phép vào Lào bằng đường sông. Hiện chưa rõ danh tính những đối tượng này.

Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng từ tuần trước, sau khi đi xét nghiệm, được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 hôm 10/4. 10 người tiếp xúc gần với bệnh nhân hiện chưa có kết quả xét nghiệm. Các cơ quan chức năng Lào đang xúc tiến việc truy vết nguồn lây.

Trường hợp bệnh nhân thứ 51 là một công dân Lào, làm việc ở Mông Cổ, về nước trên chuyến bay từ Incheon, Hàn Quốc hôm 9/4, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Toàn bộ 31 người tiếp xúc gần, 126 người đi cùng chuyến bay với BN51 bước đầu cho kết quả âm tính.

Cục trưởng Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Bộ Y tế Lào, Rattanaxay Phetsouvanh kêu gọi người dân Lào cần cẩn trọng hơn trong dịp tết Bun Pimay diễn ra trong vài ngày tới, bằng cách thực hiện đầy đủ các quy định và biện pháp phòng ngừa Covid-19 nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát đợt dịch mới. Nhất là khi ca bệnh thứ 50 vừa mắc do lây nhiễm ngoài cộng đồng và có thời gian ủ bệnh khá lâu nhưng không được phát hiện kịp thời, bệnh nhân lại có lịch trình di chuyển khá phức tạp.  

Đến nay, Lào đã thực hiện tổng cộng 142.596 mẫu xét nghiệm Covid-19, ghi nhận 51 trường hợp dương tính với virus, đang điều trị cho 6 người, không ca nào tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Lào đón Tết Bunpimai với tinh thần chống dịch Covid-19
Người dân Lào đón Tết Bunpimai với tinh thần chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người Lào xem Bunpimai là lễ hội đón năm mới theo Phật lịch. Đây là một hoạt động lễ hội truyền thống lâu đời, thể hiện phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của người Lào. 

Người dân Lào đón Tết Bunpimai với tinh thần chống dịch Covid-19

Người dân Lào đón Tết Bunpimai với tinh thần chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người Lào xem Bunpimai là lễ hội đón năm mới theo Phật lịch. Đây là một hoạt động lễ hội truyền thống lâu đời, thể hiện phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của người Lào. 

Lào mở rộng đối tượng được tiêm vacine ngừa Covid-19
Lào mở rộng đối tượng được tiêm vacine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lào chủ trương mở rộng các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19, khi được hỗ trợ gần 1 triệu liều vaccine từ các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế.

Lào mở rộng đối tượng được tiêm vacine ngừa Covid-19

Lào mở rộng đối tượng được tiêm vacine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lào chủ trương mở rộng các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19, khi được hỗ trợ gần 1 triệu liều vaccine từ các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế.

Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 đến hết tháng 5
Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 đến hết tháng 5

VOV.VN - Ủy ban chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào vừa ra thông báo cho biết, Chính phủ Lào tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19 từ ngày 1/4 đến hết 31/5.

Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 đến hết tháng 5

Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 đến hết tháng 5

VOV.VN - Ủy ban chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào vừa ra thông báo cho biết, Chính phủ Lào tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19 từ ngày 1/4 đến hết 31/5.