Lào xảy ra 23 trận động đất trong năm 2021

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Quốc gia Lào, trong năm 2021, trên toàn lãnh thổ Lào xảy ra 23 trận động đất, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Lào.

Thông tin cho biết, trận động đất đầu tiên trong năm nay diễn ra vào hồi tháng 3, tại huyện Xaisathan, tỉnh Xayabury, miền Bắc Lào với cường độ 3 độ richter. Tiếp đến tháng 6, tại huyện Xaisathan và huyện Xayabury của tỉnh Xayabury liên tục xảy ra các trận động đất nhỏ với các cường độ khác nhau từ 1,8 đến 3,3 độ richter.

Trong tháng 8 và tháng 10 cùng năm, tại tỉnh Luangprabang và tỉnh Xayabury liên tiếp xảy ra một số trận động đất từ 1,8 đến 4,8 độ richter. Gần đây nhất vào ngày 24/12, tại huyện Yordou, tỉnh Phongsaly đã liên tiếp xảy ra hai trận động đất, trong đó có trận 5,7 độ richter, làm rung chấn nhiều nơi, khiến một số nhà cửa của người dân địa phương bị sụp đổ.

Bắc Lào là nơi thường xuyên xảy ra tại các trận động đất nhỏ, tuy nhiên, việc địa chất bất ổn là điều đáng lo ngại bởi nơi đây có một số công trình thủy điện lớn, điển hình là thủy điện Xayabury, dự án lớn được xây dựng trên dòng chính sông Mekoong năm 2011 và đã đi vào hoạt động. Ngoài ra, còn các dự án khác như Thủy điện Paklai, Pakbeng đã được Lào nghiên cứu khả thi và sẽ triển khai trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại Bắc Lào
Xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại Bắc Lào

VOV.VN - Tuy không có thiệt hại về người, nhưng điều đáng chú ý là nơi vừa xảy ra trận động đất có nhà máy thủy điện lớn của Lào và được xây dựng trên dòng chính sông Mekong.

Xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại Bắc Lào

Xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại Bắc Lào

VOV.VN - Tuy không có thiệt hại về người, nhưng điều đáng chú ý là nơi vừa xảy ra trận động đất có nhà máy thủy điện lớn của Lào và được xây dựng trên dòng chính sông Mekong.

Indonesia gỡ bỏ cảnh báo sóng thần, lưu ý dư chấn sau động đất 7,4 độ richter
Indonesia gỡ bỏ cảnh báo sóng thần, lưu ý dư chấn sau động đất 7,4 độ richter

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, chuyển sang lưu ý về các cơn dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất 7,4 độ richter làm rung chuyển khu vực Đông Nusa Tenggara.

Indonesia gỡ bỏ cảnh báo sóng thần, lưu ý dư chấn sau động đất 7,4 độ richter

Indonesia gỡ bỏ cảnh báo sóng thần, lưu ý dư chấn sau động đất 7,4 độ richter

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, chuyển sang lưu ý về các cơn dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất 7,4 độ richter làm rung chuyển khu vực Đông Nusa Tenggara.

Động đất phá hủy 75 ngôi nhà ở miền Bắc Peru
Động đất phá hủy 75 ngôi nhà ở miền Bắc Peru

VOV.VN - Vụ động đất không có thiệt hại về người nhưng 75 ngôi nhà đã bị phá hủy.

Động đất phá hủy 75 ngôi nhà ở miền Bắc Peru

Động đất phá hủy 75 ngôi nhà ở miền Bắc Peru

VOV.VN - Vụ động đất không có thiệt hại về người nhưng 75 ngôi nhà đã bị phá hủy.