Latvia: biểu tình đòi giải tán quốc hội

Những người biểu tình đã ném đá, pháo và chai lọ vào tòa nhà Quốc hội và hô vang những khẩu hiệu đòi giải tán Quốc hội nước này.

126 người bị bắt giữ và 28 người bị thương (trong đó có cả cảnh sát) phải nhập viện trong các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ diễn ra tại thủ đô Riga của Latvia, bắt đầu từ ngày 13/1.

Khoảng 1.000 người biểu tình đã tiến đến bao vây tòa nhà Quốc hội và hô vang những khẩu hiệu đòi giải tán Quốc hội nước này.

Những người biểu tình đã ném đá, pháo và chai lọ vào tòa nhà Quốc hội. Một số kẻ quá khích còn đập phá các tòa nhà và xe của cảnh sát. Cửa kính tòa nhà Quốc hội và văn phòng Ngân hàng Parex lớn nhất Latvia đã bị đập vỡ.
Cảnh sát đã phải dùng dùi cui, hơi cay và đạn cao su để đẩy lui những người biểu tình khỏi tòa nhà Quốc hội, tuy nhiên, cuộc biểu tình vẫn tiếp tục tại các khu phố lân cận.

Theo đánh giá của cảnh sát, tình hình hiện nay là nghiêm trọng. Tổng thống Latvia Valdis Zatlers đã lên án các vụ lộn xộn tại thủ đô Riga.

Nước cộng hòa thuộc vùng Baltic này đang phải hứng chịu đợt suy thoái kinh tế trầm trọng nhất trong số các nước Liên minh châu Âu (EU). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Latvia trong quí 3/2008 giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2007.

Chính phủ nước này đã đưa ra kế hoạch ổn định kinh tế, bao gồm cắt giảm 15% chi tiêu của các cơ quan nhà nước, hoãn trả lương cho những đối tượng hưởng lương theo ngân sách và tăng thuế.

Kế hoạch này đã gây ra một làn sóng phản đối trong nước. Hồi tháng 12 vừa qua, Chính phủ Latvia đã mua phần lớn cổ phần của Ngân hàng Parex để cứu ngân hàng này khỏi bị phá sản, một quyết định mà theo một số chuyên gia, đã làm tình hình kinh tế đất nước thêm trầm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.