Lầu Năm Góc xác nhận Iran phóng 12 tên lửa vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq

VOV.VN - Đây được coi là một trong những động thái trả đũa của Iran kể từ khi Mỹ sát hại một chỉ huy quân sự cấp cao của nước này.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận Iran đã phóng hơn 12 quả tên lửa đạo đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Đây được coi là một trong những động thái trả đũa của Iran kể từ khi Mỹ sát hại một chỉ huy quân sự cấp cao của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã thực hiện các biện pháp thích hợp trong vài ngày qua để bảo vệ các công dân Mỹ và hiện đang giá thiệt hại đối với các cơ sở quân sự bị Iran tấn công. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, căn cứ không quân Al Asad của Mỹ ở miền Tây Iraq đã bị tấn công bởi ít nhất 6 quả tên lửa trong đêm ngày 7/1.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Graham cho biết các quan chức Mỹ đã nắm được thông tin về vụ tấn công và Tổng thống Donald Trump đang giám sát chặt chẽ tình hình.        

Vụ tấn công này được coi là một trong những động thái gây hấn mạnh mẽ nhất của Iran trong xung đột đang gia tăng với Mỹ. Lãnh đạo Iran đã tuyên bố sẽ trả thù việc Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani. Việc chôn cất Tướng Soleimani đã bị hoãn lại sau khi hàng chục người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp lên nhau ở tang lễ của ông Soleimani ngày 7/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cái chết" của mối quan hệ Mỹ-Iraq có giúp Iran gia tăng ảnh hưởng?
"Cái chết" của mối quan hệ Mỹ-Iraq có giúp Iran gia tăng ảnh hưởng?

VOV.VN - Tướng Iran Soleimani không phải là nạn nhân duy nhất trong cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad, mà còn có một “cái chết” khác, đó là mối quan hệ Mỹ-Iraq.

"Cái chết" của mối quan hệ Mỹ-Iraq có giúp Iran gia tăng ảnh hưởng?

"Cái chết" của mối quan hệ Mỹ-Iraq có giúp Iran gia tăng ảnh hưởng?

VOV.VN - Tướng Iran Soleimani không phải là nạn nhân duy nhất trong cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad, mà còn có một “cái chết” khác, đó là mối quan hệ Mỹ-Iraq.

“Mỹ không muốn bắt đầu mà là sẵn sàng kết thúc cuộc chiến với Iran”
“Mỹ không muốn bắt đầu mà là sẵn sàng kết thúc cuộc chiến với Iran”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định, Washington không muốn bắt đầu cuộc chiến với Iran mà sẵn sàng kết thúc cuộc chiến.

“Mỹ không muốn bắt đầu mà là sẵn sàng kết thúc cuộc chiến với Iran”

“Mỹ không muốn bắt đầu mà là sẵn sàng kết thúc cuộc chiến với Iran”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định, Washington không muốn bắt đầu cuộc chiến với Iran mà sẵn sàng kết thúc cuộc chiến.

Iran tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Iraq
Iran tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc và đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tham khảo ý kiến với đội an ninh quốc gia Mỹ.

Iran tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Iraq

Iran tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc và đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tham khảo ý kiến với đội an ninh quốc gia Mỹ.