Le lói những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng tại Thái Lan

Ngày 18/3, biểu tình của phe áo đỏ ở Thái Lan bước sang ngày thứ 5. Cho dù sự căng thẳng vẫn bao trùm Bangkok, nhưng đã xuất hiện những động thái tích cực, hứa hẹn cải thiện tình hình

>> Tìm lối thoát cho khủng hoảng chính trị tại Thái Lan

Ngày 17/3, những người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) đã có 2 hoạt động: tổ chức lễ tưới máu lên tư dinh Thủ tướng Abhisit và trao thư cho Đại sứ quán Mỹ đòi trả lời về thông tin Mỹ nghe lén điện thoại của cựu Thủ tướng Thaksin. 2 sự kiện này đã gây tắc nghẽn giao thông trung tâm Bangkok trong nhiều giờ đồng thời cũng chịu sự chỉ trích của nhiều giới tại Thái Lan.

Cũng trong ngày 17/3, ông Natthawut Saikua - một trong các lãnh đạo chủ chốt của UDD lại công bố một kế hoạch mới: ngày 20/3, những người biểu tình áo đỏ sẽ đi ô tô, xe máy toả ra khắp nơi ở Bangkok, kêu gọi người dân ủng hộ lật đổ Chính phủ.

Sau các lễ tạt máu thì kế hoạch tản ra khắp Bangkok mà ông Natthawut vừa công bố về thực chất là hoạt động mở rộng phạm vi biểu tình của UDD, đe doạ làm tê liệt mọi hoạt động của thủ đô Bangkok.

Trước nguy cơ bất ổn kéo dài, Thượng viện Thái Lan đã chủ động đề nghị đứng ra làm trung gian hoà giải cho các bên. Chiều 17/3, 60 Thượng nghị sỹ ký vào một bản kiến nghị triệu tập phiên họp lưỡng viện, nhằm tìm ra biện pháp tháo gỡ khủng hoảng chính trị. Kiến nghị này được đưa ra trên cơ sở điều 161 Hiến pháp 2007.

Đề nghị của Thượng viện Thái Lan ngay lập tức đã nhận được sử hưởng ứng của các bên nhưng mỗi bên đều có các điều kiện của mình. Thủ tướng Abhisit, đại diện cho Chính phủ khẳng định, sẵn sàng tham gia cuộc họp nhưng các đại biểu dự họp không được gây mâu thuẫn và đối đầu. Ông Natthawut Saikua, đại diện cho UDD thì bày tỏ mong muốn dự cuộc họp lưỡng viện với điều kiện Chính phủ phải thật lòng với những người biểu tình.

Ngày 17/3, phát biểu trước báo giới, ông Suthep Thaugsuban, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh, tuyên bố, sẵn sàng đối thoại với ban lãnh đạo UDD nếu được sự đồng ý của cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin, người đứng sau mọi hoạt động của tổ chức này.

Cuộc họp chung lưỡng viện, nếu thành hiện thực sẽ là một bước ngoặt giúp các bên đang xung đột ở Thái Lan đàm phán, góp phần tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng chính trị đang trở nên sâu sắc ở nước này.

Biểu tình áo đỏ kéo dài đang gây ảnh hưởng tới mọi mặt của Thái Lan. Nhiều nước tuyên bố huỷ tham gia họp Đại Hội đồng Liên nghị viện thế giới lần thứ 27 tổ chức tại Thái Lan. Hàng chục nghìn khách du lịch quốc tế huỷ tour tại Thái. Hoàng Thái tử Nhật Bản, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ huỷ chuyến thăm Thái Lan. Thậm chí, trận bóng đá trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Thái Lan giữa 2 đội Buriram-PEA và Osotpa M-150 Saraburi, dự kiến ngày 24/3 cũng bị huỷ bỏ vì lý do an ninh. 37 quốc gia và vùng lãnh thổ ra cảnh báo công dân tới Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.