Lebanon bắt đầu tham vấn thành lập Chính phủ

Trong diễn biến mới nhất, ông Hariri, Thủ tướng tạm quyền khẳng định sẽ không tham gia Chính phủ mới do Hezbollah lãnh đạo

Thủ tướng tạm quyền tại Lebanon, ông Saad Al Hariri, ngày 24/1 khẳng định, ông sẽ không tham gia một Chính phủ mới do Hezbollah và các đồng minh của lực lượng này lãnh đạo.

Tuyên bố cứng rắn của ông Hariri được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tham vấn trong vòng 2 ngày vừa bắt đầu tại Lebanon nhằm chọn ra một Thủ tướng mới.

Ngày 23/1, Hezbollah đã tuyên bố tìm kiếm việc thành lập một chính phủ liên minh, nếu lực lượng này giành được sự ủng hộ của Quốc hội Lebanon đối với ứng cử viên Thủ tướng do Hezbollah đề cử.

Các nguồn tin chính trị cho biết, Hezbollah và các đồng minh của phong trào này đã đồng ý đề cử chính trị gia theo dòng Sunny - Najib Mikati vào vị trí Thủ tướng. Ông Mikati cũng đã tuyên bố chạy đua vào vị trí này.

Đầu tháng này, Lebanon đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị, sau khi Hezbollah và các đồng minh rút khỏi chính phủ đoàn kết dân tộc của ông Hariri để phản đối việc Chính phủ Lebanon ủng hộ phiên tòa của Liên hợp quốc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafik Al Hariri, cha đẻ của Thủ tướng Saad Al Hariri.

Căng thẳng và lo lắng đang gia tăng trên các đường phố của thủ đô Beirut vì cuộc khủng hoảng chính trị này. “Liên quan đến những cuộc tham vấn, các thành viên Quốc hội nên bày tỏ quan điểm của mình, theo đó ý kiến của đa số sẽ xác định được người trở thành Thủ tướng mới, mọi sự trì hoãn đều chỉ làm tình hình thêm căng thẳng” – một người dân Lebanon cho biết.

Theo cơ chế chia sẻ quyền lực tại Lebanon, Thủ tướng bao giờ cũng là người Hồi giáo dòng Sunny, Tổng thống là người Thiên chúa giáo, trong khi Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo dòng Shitte./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.