Lebanon: Biểu tình phản đối việc đưa tỷ phú lên nắm quyền

Biểu tình diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau mà đa phần cư dân là người Sunni.

Ngày 24/1, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở những cộng đồng người Sunni trên khắp Lebanon, khi đảng của Thủ tướng Hariri buộc tội Phong trào Hezbollah (người Shiite) tiến hành đảo chính bằng việc đưa ứng cử viên vào vị trí người đứng đầu Chính phủ mới.

Biểu tình diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau mà đa phần cư dân là người Sunni. Họ đốt lốp xe, chặn các tuyến đuờng chính, nhằm bày tỏ sự giận dữ trước việc Phong trào Hezbollah có ý định bổ nhiệm tỷ phú Najib Mikati, thay thế Thủ tướng S.Hariri, nhà lãnh đạo người Sunni được lòng dân nhất tại Lebanon.

Theo cơ chế chia sẻ quyền lực ở Lebanon, Tổng thống thường là người Thiên chúa giáo, Chủ tịch Quốc hội là người Shiite, còn Thủ tướng là người Sunni. Trong khi đó, Mỹ cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng Hezbollah đóng vai trò lớn trong Chính phủ mới ở Lebanon, và tuyên bố, nếu Hezbollah có quyền lực nhiều hơn thì quan hệ giữa Mỹ và Lebanon càng thêm rắc rối hơn.

Ngày 12/1, Hezbollah đã rút khỏi chính phủ liên hiệp và hiện đang cùng các đồng minh tìm kiếm đa số phiếu tại Quốc hội 128 ghế để đưa tỷ phú Mikati lên làm Thủ tướng. Ông Mikati, từng làm Thủ tướng trong thời gian ngắn năm 2005 và là nhân vật thân Syria, tuyên bố nếu được lên làm Thủ tướng, ông sẽ đại diện cho mọi đảng phái.

Tạp chí Forbes ước tính, tài sản của ông này là 2,5 tỷ USD, một trong những người giàu nhất Lebanon. Thủ tướng Hariri tuyên bố ông sẽ không tham gia Chính phủ nếu người đứng đầu do Hezbollah chỉ định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.