LHQ: Các nước đều muốn tiếp tục áp dụng Nghị định Kyoto
Vấn đề đối phó với biến đổi khí hậu hiện nay có hai luồng quan điểm, một là tiếp tục áp dụng nghị định thư Kyoto, hai là tập trung vào các vấn đề lớn và dài hạn.
Tổng Thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Yvo de Boer hôm 11/12 cho biết, phần lớn các nước trên thế giới tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đều muốn tiếp tục áp dụng Nghị định thư Kyoto nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.
Theo ông Boer, đối phó với biến đổi khí hậu hiện nay có hai luồng quan điểm, một là tiếp tục áp dụng nghị định thư Kyoto, hai là tập trung vào các vấn đề lớn và dài hạn. Trong khi đó, nhiều nước phát triển từ lâu vẫn theo đuổi hi vọng có thể thống nhất hai quan điểm này lại làm một để hòng trốn tránh trách nhiệm pháp lý theo quy định của Nghị định thư Kyoto năm 1997.
Trong khi đó, Thủ tướng Ethiopia, kiêm nhà đàm phán về khí hậu của Liên minh châu Phi Meles Zenawi hôm 11/12 nghi ngờ khả năng Hội nghị Liên Hợp Quốc chống biến đổi khí hậu tại Copenhagen, Đan Mạch đạt được một thoả thuận chống sự nóng dần lên của trái đất.
Phát biểu với các phóng viên tại Addis Ababa, ông Zenawi nói rằng, vấn đề quan trọng không phải ở chỗ có đạt được Hiệp định hay không mà là liệu chúng ta có đưa ra được một thoả thuận ràng buộc chính trị hay không. Ông cho rằng, điều quan trọng là nhiệt độ trái đất không tăng thêm quá 2 độ C, nhưng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần nhất trí các biện pháp để đạt được mục tiêu vừa nêu.
Châu Phi yêu cầu các nước giàu bồi thường hàng tỷ đôla để đối phó với biến đổi khí hậu. Châu Phi chỉ chiếm 4% tổng lượng khí thải của thế giới nhưng châu Phi lại là nơi bị ảnh hưởng nhất do hiện tượng trái đất nóng dần lên. Theo Viện nghiên cứu Grantham về biến đổi khí hậu và Môi trường (trụ sở tại Anh), tình trạng nóng lên của trái đất sẽ làm cho châu Phi tổn thất 30 tỷ USD mỗi năm từ nay đến năm 2015. Con số này sẽ tăng lên 50 đến 100 tỷ USD vào năm 2020 do hạn hán, lũ, bão thường xuyên hơn, khiến chi phí phòng chống tăng hơn.
** Anh, Pháp sát cánh chống biến đổi khí hậuSau sự đồng thuận trong lĩnh vực tiền thưởng ngân hàng, hôm 11/12, Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Anh Gordon Brown lại sát cánh đi tiên phong trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu.
Trong khi các cuộc đàm phán tại Copenhagen - Đan Mạch mới trong giai đoạn bắt đầu, thì tại Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra ở Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu đã chứng tỏ quyết tâm đi tiên phong với việc thông báo sẽ giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 30% từ nay tới năm 2020 nếu các nước đạt được thỏa thuận quan trọng tại Hội nghị ở Copenhagen. EU cũng sẽ cấp khoản tài trợ 7,2 tỷ euro trong vòng 3 năm cho các nước nghèo. Đi đầu trong những nỗ lực này là Pháp, Anh và Đức.
Tại một cuộc họp báo ở Brussels, Tổng thống Pháp Sarkozy khẳng định: «Pháp và Anh mong muốn một thỏa thuận giảm 30% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2020. Hai nước sẽ đóng vai trò thúc đẩy châu Âu đạt được mục tiêu đầy tham vọng này đồng thời hy vọng các nước châu Âu sẽ ủng hộ mục tiêu này».
Theo Tổng thống Pháp, một trong những cách đơn giản và ít tốn kém nhất để chống biến đổi khí hậu là chống tình trạng phá rừng. Chính vì vậy, trong tuần tới, Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Gordon Brown cũng sẽ gặp gỡ hàng loạt nhà lãnh đạo các nước có diện tích rừng lớn như Indonesia và các nước châu Phi, nơi có diện tích rừng lớn thứ hai thế giới. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Anh hy vọng tình trạng phá rừng sẽ giảm dần và chấm dứt vào năm 2030./. (Quang Hưng)