LHQ cân nhắc thành lập toà án quốc tế xét xử cướp biển Somalia
Một cơ chế tòa án để xét xử cướp biển và cướp có vũ trang ngoài khơi bờ biển Somali sẽ phải xử lý tình hình khác với tình hình mà các tòa án hiện hành của LHQ đang thực hiện
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon ngày 22/8 nhấn mạnh một tòa án quốc tế do HĐBA thành lập theo Hiến chương LHQ cho phép sử dụng vũ lực là một trong nhiều lựa chọn để xét xử những tên cướp biển Somalia.
Trong báo cáo gửi HĐBA, Tổng thư ký Ban Ki Moon nhấn mạnh những thỏa thuận về giam giữ các phần tử cướp biển cũng quan trọng không kém việc truy tố và xét xử chúng, vì nhiều tên cướp biển hiện đang bị hải quân các nước tuần tra ở ngoài khơi vùng Sừng châu Phi và Vịnh Aden giam giữ. Một cơ chế tòa án để xét xử cướp biển và cướp có vũ trang ngoài khơi bờ biển Somali sẽ phải xử lý tình hình khác với tình hình mà các tòa án hiện hành của LHQ hoặc được LHQ giúp đỡ đang xử lý. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, Tổng Thư ký Ban Ki Moon kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra cam kết về chính trị và tài chính, không chỉ để thành lập tòa án quốc tế mà còn duy trì hoạt động của tòa án này.
Tháng 6 vừa qua, Kenya đã được Văn phòng LHQ về ma tuý và tội phạm (UNODC) giúp thành lập một tòa án mới với mức độ bảo vệ an ninh cao ở thành phố cảng Mombasa nhằm tăng cường hiệu quả xét xử cũng như tạo môi trường an ninh hiện đại phù hợp với việc xét xử cướp biển. Một lựa chọn khác được LHQ cân nhắc là thiết lập một tòa án của Somaliai trên lãnh thổ nước khác trong khu vực hoặc một tòa án quốc tế theo thỏa thuận của LHQ với một nước trong khu vực.
Trong năm 2008, có khoảng 111 tàu đã bị cướp biển tấn công và con số này đã tăng gấp hai lần trong năm tiếp theo. Tính đến tháng 5/2010, cướp biển Somalia vẫn bắt 450 người làm con tin và giữ nhiều tàu hàng để đòi tiền chuộc./.