LHQ công bố điều tra về cái chết của cựu Thủ tướng Bhutto
Uỷ ban điều tra của Liên Hợp Quốc khẳng định cái chết của cựu Thủ tướng Bhutto có thể được ngăn chặn nếu các cơ quan tình báo Pakistan kịp thời cung cấp các thông tin về vụ tấn công này.
Ngày 15/4, một bản báo cáo điều tra về cái chết của cựu Thủ tướng Pakistan B.Bhutto của Liên Hợp Quốc đã được công bố. Bản báo cáo này đã cáo buộc các cơ quan tình báo và một số quan chức của Chính phủ Pakistan dưới thời cựu Tổng thống Pervez Musharraf đã chậm trễ và thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ ám sát bà Bhutto.
Uỷ ban điều tra của Liên Hợp Quốc khẳng định cái chết của cựu Thủ tướng Bhutto có thể được ngăn chặn nếu các cơ quan tình báo Pakistan kịp thời cung cấp các thông tin về vụ tấn công này cũng như các cơ quan chức năng, nơi bà Butô bị ám sát có những hành động bảo vệ khẩn cấp. Bản báo cáo này có thể mở đường cho một cuộc điều tra đối với chính quyền của cựu tổng thống Pakistan Pervez Musharraf.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Pakistan cho biết: “Bản báo cáo đã chỉ ra rằng, cuộc ám sát đã được báo trước, nhưng nó lại không được thông báo kịp thời để ngăn chặn. Vụ việc sẽ phải được điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan”.
Với bản báo cáo của LHQ, chắc chắn nhiều quan chức Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Musharraf cũng phải ra điều trần trước toà. Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng. Ông Istiat Amat, thành viên của cơ quan Liên Hợp Quốc tại Islamabad cho rằng: Bản báo cáo của LHQ đã chỉ ra những bằng chứng khá rõ ràng về sự chậm trễ và cố tình trì hoãn việc bảo vệ bà Bhutto. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng các nhà lãnh đạo Pakistan có thể dễ dàng đưa các bên liên quan ra toà án. Rất có thể các nhà lãnh đạo Chính phủ cũng sẽ phải đối mặt với những nguy cơ từ phe đối lập, cũng như những người ủng hộ cựu Tổng thống Musharraf.
Cựu Thủ tướng Bhutto đã bị ám sát hồi tháng 12/2007 khi bà đang tổ chức một cuộc mít tinh để kêu gọi sự ủng hộ của dân chúng đối với Đảng quyền lực nhân dân Pakistan (PPP) tại thành phố Rawalpindi, gần Islamabad. Mọi cáo buộc về vụ ám sát này đều nhằm vào thủ lĩnh Taliban ở Pakistan là Hakimullah Mehsud. Tuy nhiên, một thời gian dài trôi qua, thủ phạm vụ ám sát vẫn chưa được điều tra làm rõ. Chính vì vậy, theo đề nghị từ phía Chính phủ Pakistan, hồi tháng 6/2009, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã chỉ định một uỷ ban độc lập để điều tra về vụ ám sát bà Bhutto. Người đại diện của Uỷ ban điều tra độc lập của LHQ khẳng định, các bằng chứng cáo buộc mà bản cáo cáo đưa ra sẽ được gửi đến Chính phủ Pakistan trong thời gian sớm nhất./.