LHQ đề nghị Thái Lan sửa luật “khi quân, phạm thượng”
Theo đặc phái viên LHQ thì điều luật này của Thái Lan là không rõ ràng
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) về quyền tự do ngôn luận, ông Frank La Rue, vừa đề nghị Thái Lan tổ chức “lấy ý kiến dân chúng” sửa đổi Điều 112- Bộ Luật hình sự về tội “khi quân, phạm thượng” và Luật Tội phạm tin học ban hành năm 2007.
Trong bản báo cáo công bố ngày 10/10, ông La Rue cho rằng: Nhóm điều quy định về hành vi khi quân, phạm thượng trong luật hình sự Thái Lan và luật tội phạm tin học 2007 không rõ ràng.
Bất kể ai bày tỏ ý kiến hoặc có hành vi “liên quan đến hoàng gia” đều có thể bị coi là đe doạ tới an ninh quốc gia và bị truy tố với hình phạt từ 5- 15 năm tù.
![]() |
|
Ông Frank La Rue (Ảnh: Getty) |
Do vậy, cần thiết phải sửa đổi các luật này để phù hợp với các chuẩn quốc tế về quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến.
Ông La Rue cũng bày tỏ sự lo ngại về việc gia tăng các vụ bắt bớ, xét xử liên quan đến tội phạm thượng tại Thái Lan thời gian qua.
Báo cáo của đặc phái viên La Rue sẽ được sử dụng để đánh giá tình hình nhân quyền tại Thái Lan trong hội nghị kiểm tra định kỳ toàn cầu LHQ tổ chức ngày 14/10 tới tại Geneva (Thuỵ Sỹ)./.
