LHQ điều tra hố chôn người tập thể ở Bờ Biển Ngà

Rất có thể bạo lực leo thang sau khi ông Laurent Gbagbo nhận chức Tổng thống đã đẩy Bờ Biển Ngà rơi vào tình trạng xung đột sắc tộc đẫm máu.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc (LHQ) đang tiến hành điều tra báo cáo về những hố chôn người tập thể ở Bờ Biển Ngà.

Cuộc xung đột chính trị tại quốc gia Tây Phi này diễn ra sau khi Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng Thống cuối tháng 11 vừa qua. 

Trong khi đó LHQ, Liên minh châu Âu (EU) và Thủ tướng của Bờ Biển Ngà Soro công nhận thủ lĩnh đối lập Ouattara mới là người thắng cử. 

Phái bộ LHQ tại Bờ Biển Ngà đánh giá rằng có 50 người bị thiệt mạng, 200 người khác bị thương và 470 người khác bị bắt giữ kể từ khi cuộc bầu cử diễn ra.

Bạo lực gia tăng tại Bờ Biển Ngà sau khi ông Laurent Gbagbo nhận chức Tổng thống

Phát biểu về sự việc này, ông Ibrahim Cao ủy LHQ phụ trách về nhân quyền cho biết: “Chúng tôi nghe từ nhiều nguồn tin khác nhau, và chúng tôi đã cử một nhóm chuyên gia đến để điều tra về các hố chôn người tập thể đã được báo cáo”.

Các chuyên gia chính trị lo ngại rằng rất có thể bạo lực lại leo thang, đẩy đất nước này rơi vào tình trạng xung đột sắc tộc đẫm máu như từng xảy ra trước đây.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã thúc giục đương kim Tổng thống của Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo hãy từ chức để mở đường cho Tổng thống kế nhiệm Alassane Ouattara lên nắm quyền.

Đồng thời với việc điều tra về hố chôn người tập thể, ngày 20/12, Hội đồng Bảo an LHQ đã quyết định gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ LHQ tại nước này đến 30/6/2011 với tổng số hơn 8.600 binh sỹ trong đó có gần 200 nhà quan sát quân sự. Quyết định này được đưa ra trong khi tình hình chính trị ở quốc gia này bị rơi vào bế tắc.

Hội Đồng Bảo an LHQ cũng ủy quyền cho Tổng thư ký Ban Ki-moon triển khai thêm 500 binh sỹ nữa đến Bờ Biển Ngà, đồng thời thúc giục Tổng Thư ký và Đặc phái viên LHQ thúc đẩy đối thoại chính trị tại quốc gia này để đảm bảo hòa bình và tôn trọng kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ở quốc gia này hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Trong khi đó, Tổng thống mãn nhiệm của Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo yêu cầu Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của LHQ và Pháp phải rời khỏi nước này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.