LHQ gia hạn hoạt động của phái bộ giám sát ngừng bắn giữa Israel và Syria
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon: Sự có mặt của lực lượng này là “cần thiết” do căng thẳng trong khu vực vẫn tồn tại, cho dù tình hình mặt trận về cơ bản là yên tĩnh.
Ngày 16/12, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã quyết định gia hạn hoạt động của Phái bộ giám sát ngừng bắn giữa Israel và Syria trên Cao nguyên Golan (UNDOF) thêm 6 tháng.
UNDOF được thành lập từ tháng 5/1974 sau khi Israel và Syria thoả thuận ngừng bắn tại Cao nguyên Golan, vùng đất Israel chiếm giữ của Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967. Syria yêu cầu Israel trao trả vùng đất này để đổi lấy hòa bình. Theo nghị quyết được HĐBA nhất trí thông qua ngày 16/12, UNDOF gồm 1.040 quân sẽ tiếp tục triển khai đến ngày 30/6/2010 sau khi thời hạn hoạt động dự kiến kết thúc cuối tháng này.
Trong báo cáo gửi HĐBA, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon cho biết, Israel và Syria đều đồng ý kéo dài thời hạn hoạt động của UNDOF. TTK LHQ cũng kêu gọi hai bên nối lại đàm phán để đạt được hòa bình toàn diện.
Các cuộc đàm phán hoà bình gián tiếp giữa Israel và Syria do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã chấm dứt hồi đầu năm nay. Syria khẳng định, sẵn sàng nối lại đàm phán qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ nếu đàm phán tập trung vào việc Israel rút hoàn toàn khỏi Golan, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, không trao trả vùng lãnh thổ Syria đòi.
Một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Syria là một phần của giải pháp tổng thể đối với hòa bình ở Trung Đông, liên quan đến cả Palestine, Lebanon và thế giới Arập nói chung./.