LHQ họp khẩn cấp về tình hình Syria

47 nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng sẽ thảo luận báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Syria thời gian qua.

Hội đồng nhân quyền LHQ sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào  ngày 2/9 tới về tình hình bạo lực ở Syria sau khi 24 nước trong đó gồm Arab, Jordan, Kuwait, Qatar và Saudi Arabia ủng hộ lời kêu gọi hành động của Liên minh Châu Âu.

Bức ảnh do một người quay phim nghiệp dư ghi lại cảnh quân đội Syria trấn áp người biểu tình (Ảnh: AP)

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã họp khẩn cấp lần đầu tiên về tình hình ở Syria trong khi các lực lượng an ninh đàn áp người biểu tình yêu cầu dân chủ và đòi tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

Trong một diễn biến liên quan khác, Thụy Sĩ vừa triệu hồi đại sứ của mình ở Syria về nước để tham kiến và lên án bạo lực do quân đội Syria gây ra đối với dân thường, bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế chấm dứt việc đàn áp người biểu tình. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho rằng, quyết định này là nhằm phản đối các hành động của các lực lượng an ninh Syria và coi những hành động đó là không thể chấp nhận được. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cùng với Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức.  

Tổng thống Mỹ B. Obama tiếp tục kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, đồng thời sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Syria.

Theo nguồn tin một quan chức giấu tên của Mỹ, chính quyền Mỹ trong thời gian tới sẽ đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt mang tính hành chính “nghiêm khắc” nhằm vào Syria. Và những biện pháp này sẽ được Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton sẽ công bố chính thức thông tin này tại một buổi họp báo.

Ước tính ít nhất 2.000 người dân Syria đã bị sát hại sau khi các cuộc biểu tình diễn ra từ 5 tháng qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.