LHQ kêu gọi đối thoại giải quyết vấn đề hạt nhân Iran
Trong khi Mỹ đang yêu cầu Trung Quốc hợp tác trừng phạt Iran và ngăn cản Iran xuất khẩu dầu thô.
- Iran cho rằng EU đang sử dụng "trò chơi chính trị"
- Trung Quốc phản đối EU đơn phương trừng phạt Iran
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã họp với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải ở Washington vào ngày 27/1. Chi tiết về cuộc họp này vẫn chưa được công bố.
![]() |
| Hoạt động hạt nhân khiến ngành dầu mỏ Iran chịu thiệt hại nặng vì bị trừng phạt (Ảnh: Internet) |
Người phát ngôn này nói rằng, Mỹ sẽ tiếp tục thương thảo vấn đề này với Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc, vốn là bạn hàng nhập khẩu dầu chính của Iran lâu nay vẫn giữ quan điểm phản đối biện pháp này.
Hôm 26/1, Trung Quốc nói rằng lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran của Liên minh châu Âu (EU) không phải là một phản ứng “có tính chất xây dựng” đối với chương trình hạt nhân Iran. EU thông báo lệnh cấm hôm 23/1, gần một tuần sau khi Mỹ loan báo một loạt các biện pháp chế tài kinh tế nhằm thúc đẩy Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Tại một cuộc họp báo ở Qatar hôm 25/1, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng bênh vực cho việc mua dầu của Iran.
Trung Quốc cho biết họ “kiên quyết phản đối” việc Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng họ cũng chỉ trích những biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn của Mỹ. Họ nói rằng điều đó làm gia tăng căng thẳng và làm tăng giá dầu trên thị trường thế giới.
Iran đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz ở Vịnh Persian, một tuyến hàng hải vô cùng quan trọng cho nguồn cung ứng dầu toàn cầu, để đáp lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.
Về phần mình, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen tuyên bố tổ chức này sẽ không can dự vào vấn đề Iran, song hối thúc Chính quyền Tehran không đóng cửa Eo biển chiến lược Hormuz. Đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo Iran tuân thủ các cam kết quốc tế của nước này, trong đó gồm cả việc ngừng chương trình làm giàu urani cũng như đảm bảo lưu thông hàng hải tại Eo biển Hormuz.
Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới, tại Davos (Thuỵ Sỹ) diễn ra từ ngày 25 – 29/1, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi thông qua đối thoại giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng, Iran cần giải thích rõ chương trình hạt nhân của họ có đúng là nhằm mục đích hoà bình hay không, đồng thời tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an LHQ.
Ông Ban Ki-moon cho biết, đến nay, HĐBA đã thông qua 5 nghị quyết về vấn đề hạt nhân Iran, trong đó 4 nghị quyết bao gồm các biện pháp trừng phạt. Điều quan trọng lúc này là Iran phải tuân thủ đầy đủ các nghị quyết này.
Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan vấn đề hạt nhân Iran.
Trong diễn biến liên quan, một phái đoàn của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ đến Tehran trong thời gian tới để tham quan và tiến hành điều tra về các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong một diễn biến khác có liên quan đến tình hình Iran, ngày 27/1, một thành viên cấp cao của Hội đồng chuyên gia Iran, ông Amad Khatami, cho biết, việc Liên minh châu Âu (EU) thực hiện lệnh cấm vận dầu mỏ của Iran nhằm mục đích tác động đến cuộc bầu cử Quốc hội khoá 9 của nước này, sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.
Đài truyền hình Iran dẫn lời ông Amad Khatami nói rằng, các biện pháp cấm vận của Liên minh châu Âu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế Iran. Trong khi đó, việc khối này trì hoãn thực hiện lệnh cấm vận cho đến đầu tháng 7 tới nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội sắp tới của nước Cộng hoà hồi giáo.
Trước đó, ngày 26/1, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng, Iran không cần bán dầu mỏ cho các nước châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực xất khẩu dầu mỏ cũng như Ngân hàng Trung ương Iran, một động thái nhằm gia tăng áp lực về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad nói rằng, các lệnh trừng phạt sẽ không thể ngăn cản sự tiến bộ của Iran. Trong đó các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Ngân hàng Trung ương Iran là “những nỗ lực vô ích và trên thực tế là một sáng kiến “vô dụng”.
EU mua gần 20% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, với Hy Lạp và Italy là 2 khách hàng lớn nhất. Các nước Vùng Vịnh khác như Arabia Saudi đã đề xuất việc tăng cường các sản phẩm của mình để bù lại sự thiếu hụt do các lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Iran./.
